"Lạnh hơn xứ mình"

"Lạnh hơn xứ mình"
TPO - Đó là tên tập thơ song ngữ Đức - Việt của bà Thái Kim Lan được ấn hành năm 2007 tại Việt Nam. 10 bài trong tập thơ này của bà đã được trao giải Nhất cho người nước ngoài sáng tác bằng tiếng  Đức.
"Lạnh hơn xứ mình" ảnh 1
Bà Thái Kim Lan. Ảnh tư liệu.

Bà Thái Kim Lan sinh ở Huế, qua Đức năm 1965, tốt nghiệp khoa Triết và bảo vệ Luận án tiến sĩ Triết học tại Đại học Ludwig-Maximilian, München, Đức.

Hiện nay bà đã 30 năm đứng bục giảng môn triết học và Phật giáo tại trường. Bà đồng thời là người sáng lập và là Chủ tịch Hội Giao lưu Đức-Việt, có trụ sở tại München.

Bà là tác giả của Nghiên cứu triết học Khai sáng Đức và Phật giáo, tuyển chọn giới thiệu dịch thuật văn học về hai nhà thơ Đức B. Brecht và Hermann Hesse.

Ngoài ra, Thái Kim Lan còn là tác giả của nhiều tiểu luận về triết học, tôn giáo và nhiều bài ký sự, tùy bút…

18h00 ngày 27/2/2008 tại Viện Goethe, 56-58 Nguyễn Thái Học, Thái Kim Lan sẽ trao đổi, thảo luận thơ cùng độc giả Hà Nội qua tập thơ "Lạnh hơn xứ mình" của bà. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.