Lê Hoàng The Men tiết lộ chuyện tình cùng vợ kém 10 tuổi

"Với tôi, vợ lúc nào cũng đẹp".
"Với tôi, vợ lúc nào cũng đẹp".
Thành viên The Men ngập tràn trong hạnh phúc khi nói về vợ và con trai đầu lòng.

Gặp Việt Huê, tôi không còn bay bướm

- So với thời độc thân, Lê Hoàng với vai trò một người chồng, một người bố trong hiện tại có sự thay đổi như thế nào?

- Tôi thấy mình có trách nhiệm, biết lo và yêu thương vợ con. Bên cạnh đó, tôi cũng yêu bố mẹ hơn vì hiểu tình cảm của các bậc phụ huynh dành cho con lớn đến chừng nào. Lúc này, tôi là trụ cột của cả gia đình nên tôi xác định bản thân cần chín chắn hơn trước.

- Ở tuổi 25, trong khi các cô gái vẫn dành nhiều thời gian cho bản thân, sự nghiệp riêng, vợ của anh đã lên chức mẹ. Anh làm gì để bù đắp lại tuổi thanh xuân cho cô ấy?

- Việt Huê không phải là người thích đi chơi. Khi chưa có con, chúng tôi cũng không thích la cà đường phố. Chúng tôi lên kế hoạch có con từ năm ngoái, “thời hạn” đặt ra trễ nhất là năm sau vì tôi đã 35 tuổi, không muốn chờ lâu nữa.

- Ở cô gái này có điều gì đặc biệt khiến anh quyết định gắn kết cả cuộc đời?

- Ai cũng có thời điểm bay bướm, chưa muốn dừng lại. Nhưng khi gặp Huê, tôi hoàn toàn xác định đây sẽ là điểm dừng của mình. Huê có thể không xinh, nhưng cô ấy biết hiểu và nghĩ cho chồng. Khi mâu thuẫn, Huê cũng có suy nghĩ và cách giải quyết rất chín chắn.

- Khoảng cách tuổi tác lên đến 10 tuổi ảnh hưởng đến cách thể hiện tình cảm cũng như suy nghĩ của anh và vợ?

- Cô ấy là người chững chạc hơn so với tuổi. Đôi khi có những việc thậm chí tôi chưa nghĩ tới nhưng Huê đã lo trước. Nhờ vậy mà vợ chồng cũng rất hợp tính.

- Anh chia sẻ với cô ấy những vất vả cũng như trở ngại tâm lý trong lần đầu sinh con như thế nào?

- Trước khi có Chíp, tôi nghe nhiều người nói phụ nữ sau khi sinh sẽ có nhiều điều thay đổi, nhưng tôi không tin. Khi chính thức vào cuộc, tôi mới bắt đầu cảm nhận. Lúc đó, người phụ nữ dễ suy nghĩ, lo lắng nên lúc nào cũng cần được quan tâm. Trong việc chăm con, tôi pha sữa, thay tã cũng khá “chuyên nghiệp”. (cười)

- Có bao giờ cô ấy cằn nhằn vì anh mải mê đi hát quá?

- Tôi không có nhiều thời gian, mỗi tháng chỉ ở nhà khoảng 1 tuần nên tôi cảm nhận Huê muốn chồng ở bên cạnh nhiều hơn. Nhưng điều này hơi khó vì tôi phải lo cho sự nghiệp. Từ khi có con, tôi đi đâu cũng muốn mau chóng về nhà, muốn dành hết thời gian tình cảm cho gia đình.

Sắp tới, tôi có chuyến lưu diễn kéo dài hơn 20 ngày nên rất đắn đo. Tháng 7 vừa qua, tôi phải hủy show ở Mỹ để chào đón con trai ra đời. Thỉnh thoảng Huê cũng có "bức xúc" nhưng tôi nghĩ đây cũng là chuyện bình thường của bất cứ cặp đôi nào.

Lê Hoàng The Men tiết lộ chuyện tình cùng vợ kém 10 tuổi ảnh 1 Lê Hoàng hạnh phúc bên con trai đầu lòng.

Mong con sống tình cảm

- Cảm xúc của anh khi chứng kiến cảnh con trai ra đời như thế nào?

- Khoảnh khắc đó, tôi thấy yêu thương Huê nhiều hơn. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, khoảng 15 phút nhưng tôi cảm nhận được rất nhiều thứ.

Khi xăm lên cơ thể, nhiều người còn chẳng chịu nổi trong khi đó, người phụ nữ thậm chí phải đẻ mổ để lấy em bé ra. Có chứng kiến cảnh đó mới thật sự hiểu được nỗi đau khi sinh nở là như thế nào.

- Hiện tại, vợ chồng anh phân chia việc chăm sóc con như thế nào?

- Huê muốn đi làm lại từ tháng thứ hai nhưng tôi muốn con được ở gần mẹ nhiều hơn cho đến khi bé cứng cáp. Có người giúp việc hỗ trợ nhưng vợ chồng tôi vẫn muốn tự tay chăm con. Điều khó khăn nhất hiện tại  là phải dậy lúc 7h cho bé ăn được vợ đảm nhận, còn phần tôi  sẽ đỡ đần vợ những chuyện khác.

- Anh mong con trai sau này sẽ trở thành người như thế nào?

- Từ khi Huê mang thai 4-5 tháng, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc dạy con. Khi bé cứng cáp, tôi sẽ gửi bé đến trường quốc tế để con có tư duy cởi mở. Sau này, khi con hỏi bất cứ câu nào, tôi cũng sẽ trả lời một cách thành thật chứ không giấu giếm. Chỉ cần một lần nói sai là sẽ sai hoài. Tôi sống thiên về gia đình nên muốn Chíp cũng như vậy.

- Nhìn nhiều đồng nghiệp tổ chức hôn lễ đình đám, anh có nôn nóng tính đến việc thực hiện một đám cưới thật hoàn hảo cho vợ?

- Tôi và Huê đã đăng ký kết hôn. Còn về đám cưới, vợ tôi nói không cần vì đây chỉ là thủ tục, không chứng minh được tình cảm vợ chồng. Nhưng bản thân tôi lại muốn dành cho Huê một đám cưới thật đặc biệt và ý nghĩa.

Tôi chuẩn bị cho sự kiện này cách đây 1 năm và đang tìm resort để có một đám cưới thật lãng mạn, thân mật. Tôi từng đi rất nhiều đám cưới, nhưng phần lớn đều được tổ chức “công nghiệp”.

Lê Hoàng The Men tiết lộ chuyện tình cùng vợ kém 10 tuổi ảnh 2 "Tôi muốn mối quan hệ giữa Hải Băng và The Men tốt đẹp hơn".

Không còn muốn hát nhạc thất tình

- Cuộc sống gia đình có tác động đến sự nghiệp của anh cũng như The Men thế nào?

- Tôi thấy mọi thứ đang đi theo chiều hướng rất tích cực. Sắp tới, The Men sẽ phát hành album dành cho những cặp đôi đang yêu cũng như sắp bước vào giai đoạn kết hôn. Đây cũng là món quà tôi muốn tặng riêng cho gia đình nhỏ của mình. Từng bài hát, tôi đều thấy mình và vợ con trong đó.

Album này được tôi ấp ủ thực hiện khi bé Chíp chào đời. Có lẽ đây cũng là thay đổi lớn nhất của The Men sau 6 năm chỉ hát nhạc thất tình. Thời điểm này, tôi chỉ muốn hát nhạc vui vẻ, san sẻ sự hạnh phúc mà mình đang có đến khán giả. Bên cạnh đó là một album dành cho người trung niên gồm những ca khúc nổi tiếng quốc tế được cover theo phong cách mới.

- Mới đây, The Men bắt tay hợp tác trở lại cùng Hải Băng sau những tranh cãi chuyện tình cảm giữa cô ấy và thành viên Tiến Dũng. Từ đâu các anh nảy ra ý định này?

- Tôi muốn mối quan hệ giữa Hải Băng và The Men tốt đẹp, hình ảnh trong mắt khán giả cũng trở nên tích cực hơn. Những chuyện cũ hãy cho nó qua, đừng bàn luận đến nữa.

Hải Băng rất có tiềm năng nhưng không được định hướng tốt. Cho nên dù đi hát đã lâu, cô ấy vẫn chưa để lại dấu ấn riêng, cũng không thể tự đứng một mình. Chúng tôi muốn giúp đỡ Băng vì chúng tôi không chỉ có tình mà còn có nghĩa. Sắp tới, tôi sẽ là người thúc đẩy, tìm ra những gì Băng chưa tốt để khắc phục. Thời gian qua, hoạt động của cô ấy phát triển tích cực, lịch phim, đi hát nhiều hơn.

- Những hiềm khích cũ có ảnh hưởng đến tâm lý của người trong cuộc khi làm việc?

- Khi chuyện không hay xảy ra, chúng tôi không thể nói chuyện được với nhau gần 5 tháng. Nhưng chuyện gì cũng sẽ qua, đến một lúc nào đó người trong cuộc sẽ nhìn nhận một cách khác. Hiện tại, chúng tôi là những người bạn thì không có lý do gì lại không hỗ trợ nhau trong công việc.

Về phía Dũng và Băng, thời điểm này cả hai đã bỏ qua tất cả. Ngày xưa ai cũng muốn phần đúng về mình, còn bây giờ họ nghĩ cho nhau nhiều hơn.

- Anh nghĩ gì nếu giữa họ xảy ra chuyện “tình cũ không rủ cũng tới”?

- Tôi nghĩ chuyện này rất khó xảy ra. Nếu có cũng không tán thành vì lúc này, ai cũng có tình cảm riêng. Tuy nhiên, tôi không can thiệp nhiều đến tình cảm riêng tư, cá nhân mà chỉ quan tâm đến công việc mà thôi.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG