Lệ Quyên lên đường dự thi Hoa hậu siêu quốc gia

Người đẹp Lệ Quyên.
Người đẹp Lệ Quyên.
TPO - Tay trắng trở về từ Thái Lan sau khi tham gia cuộc thi Miss Grand International 2015, tối 16/11, Lệ Quyên chính thức lên đường đến Ba Lan để tham gia các hoạt động đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational) 2015.

Đây là “trọng trách” mà Lệ Quyên vinh dự đại diện Việt Nam tham gia khi đoạt giải Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015.

Hoa hậu Siêu quốc gia là cuộc thi “đánh mạnh” ở khả năng trình diễn trên sân khấu, phong thái tự tin khi đi catwalk cùng sự tự tin, năng nổ ở các hoạt động bên lề. Lệ Quyên hiện tại sở hữu chiều cao 1m75, nặng 52 kg với số đo 3 vòng là 83–59-93. Cô từng có khoảng thời gian dài hoạt động như một người mẫu và được đánh giá cao ở khuôn mặt “ăn” ảnh cùng sự bản lĩnh khi sải bước trên các sàn thời trang.

Năm nay, Miss Supranational 2015 diễn ra từ ngày 16/11 đến 04/12/2015. Trong đó, các thí sinh từ khắp thế giới sẽ tập trung về Ba Lan trong 2 ngày 16 & 17/11/2015. Các thí sinh sẽ trải qua nhiều buổi chụp hình (photoshoot), tham quan các thành phố nổi tiếng của Ba Lan như thủ đô Warsaw, Wieniawa, Krynica –Zdroj. 

Ngoài ra, người đẹp khắp thế giới sẽ tham gia trình diễn nhiều chương trình Fashion show tại Ba Lan, dự tranh phần thi trang phục truyền thống vào ngày 21/11 trước khi tham gia phần thi bán kết vào 29 & 30/11 cũng như đêm chung kết vào 04/12/2015.

Lệ Quyên lên đường dự thi Hoa hậu siêu quốc gia ảnh 1

Nói về mục tiêu tại cuộc thi này, Lệ Quyên cho biết cô không đặt nặng về thứ hạng tại cuộc thi. Người đẹp thẳng thắn nhìn nhận: “Từng tham gia cuộc thi Miss Grand International, Lệ Quyên hiểu quan niệm về vẻ đẹp đôi khi cũng có sự khác biệt ở cách nhìn của các giám khảo. Quyên nghĩ có đạt thành tích cao hay không cũng một phần cần đến yếu tố may mắn nữa. Không nói trước được điều gì nhưng chắc chắn Lệ Quyên sẽ nỗ lực hết mình để không phụ sự tin yêu và ủng hộ của khán giả.”

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.