Lễ tang kín và tình tiết mới vụ người mẫu Thái Lan tự tử

Lễ tang người mẫu Kanyakorn Supakarnkacharoen (Kay Lederer) được tổ chức một cách bí mật.
Lễ tang người mẫu Kanyakorn Supakarnkacharoen (Kay Lederer) được tổ chức một cách bí mật.
TPO - Gia đình người mẫu Kanyakorn Supakarnkacharoen (Kay Lederer) từ chối công bố nguyên nhân cái chết, bí mật tổ chức lễ tang và không muốn fan tham dự.

Theo nguồn tin từ Daily News, gia đình người mẫu Kanyakorn Supakarnkacharoen (Kay Lederer) không muốn fan dự lễ tang. Anh trai Lederer chia sẻ: “Hãy dừng việc đưa tin về em ấy. Chúng tôi muốn lễ tang riêng tư”. Phía gia đình từ chối công bố nguyên nhân cái chết và khẳng định không quan tâm đến việc cảnh sát công bố nguyên nhân cái chết của Kay Lederer.

Lễ tang kín và tình tiết mới vụ người mẫu Thái Lan tự tử ảnh 1 Phía gia đình không quan tâm tới nguyên nhân cái chết của Kay Lederer.

Theo ghi nhận của phóng viên Thái Lan, khi nhận thi thể Kay Lederer tại bệnh viện chỉ có vài người thân trong gia đình. Hôm tổ chức tang lễ cũng chỉ có sự xuất hiện của những người bạn thân thiết nhất trong nghề. “Có khoảng 10 nhân viên an ninh lập rào chắn bên ngoài, nơi tổ chức tang lễ để đảm bảo sự riêng tư. Người thân, bạn bè đều phải xếp hàng để được vào viếng và không vào viếng theo nhóm”- Thairath cho hay.

Lễ tang kín và tình tiết mới vụ người mẫu Thái Lan tự tử ảnh 2 Những người bạn của Kay cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ tự tử có thể là do cô gặp nhiều chuyện khó khăn trong cuộc sống.

Trước đó, tờ Bangkokpost đưa tin, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đã chết sau khi nhảy xuống từ một tòa nhà ba tầng ở quận Wang Thong Lang (Bangkok, Thái Lan) vào tối 8/9. Cảnh sát Chokchai xác nhận, nạn nhân là Kanyakorn Supakarnkacharoen, còn được gọi là Kay Lederer - một người mẫu và là cựu Hoa hậu Thái Lan.

Được biết, tòa nhà nơi Kay Lederer nhảy lầu có một phòng khám thẩm mỹ do cô điều hành. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện thuốc diệt cỏ trong căn hộ của Kay. Cảnh sát xác nhận Kay Lederer qua đời sau chấn thượng nặng vùng đầu, gãy xương chậu. Cơ quan chức năng cho rằng việc sử dụng thuốc diệt cỏ và nhảy lầu tự tử đã khiến nội tạng Kay Lederer tổn thương nặng ngay trước khi qua đời. Kết quả khám nghiệm tử thi được công bố còn cho thấy người mẫu 30 tuổi mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Trước đó, cô đối diện với căn bệnh trầm cảm. Bạn bè cho biết Kay Lederer điều trị bệnh trong khoảng 3,4 năm qua.

Những người bạn của Kay cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ tự tử có thể là do cô gặp nhiều chuyện khó khăn trong cuộc sống, dẫn đến căng thẳng và hành động thiếu suy nghĩ.

Vừa qua, Ủy ban chứng khoán Thái Lan yêu cầu điều tra Kay và công ty của cô vì vi phạm quy định liên quan đến việc huy động vốn từ công chúng. Thông qua mạng xã hội, công ty của Kay kêu gọi đầu tư và hứa sẽ trả lãi 5% trong vòng 6 tháng, một hoạt động bị xem là vi phạm và đang bị cơ quan quản lý tội phạm kinh tế nước này điều tra.

Kay Lederer từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Next Top Model 2012, giành vương miện Hoa hậu Miss Thailand World 2012 và Miss Supercar 2013. Cô cũng thường làm minh họa trong các MV và tạp chí dành cho nam giới.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.