Lee Hyori phải làm sao trước luật cấm ăn mặc hở hang

Lee Hyori phải làm sao trước luật cấm ăn mặc hở hang
TPO - Nữ ca sĩ gợi cảm bậc nhất xứ sở Kim Chi tỏ ra rất thất vọng vì luật cấm ăn mặc hở hang mới được thông qua.

> Diện kính mùa thu sành điệu như Lee Hyori

Theo sắc lệnh mới của chính phủ, mọi công dân Hàn Quốc ăn mặc hở hang ở nơi công cộng sẽ bị phạt 50.000 won (khoảng 45 đô). Luật này được áp dụng cho tất cả mọi người dân nhưng nó lại khiến các nữ ca sĩ của Kpop phải lo lắng khi trào lưu sexy, gợi cảm đang rất được ưa chuộng

Luật cấm ăn mặc hở hang nơi công cộng được thông qua đã làm xôn xao làng giải trí Hàn Quốc
Luật cấm ăn mặc hở hang nơi công cộng được thông qua đã làm xôn xao làng giải trí Hàn Quốc.

Lee Hyori bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân: ‘Luật cấm hở đã được thông qua? Tôi đi chết đây’.

Nữ diễn viên, người mẫu Nancy Lang cũng bày tỏ sự quan tâm khi đăng lên blog một hình ảnh của chính mình cùng tờ phiếu phạt có mệnh giá 50.000 won bên cạnh.

Nữ hoàng gợi cảm Lee Hyori đang rất hoang mang trước bộ luật mới được thông qua này
Nữ hoàng gợi cảm Lee Hyori cũng đang rất hoang mang trước bộ luật mới được thông qua này.

Nếu so sánh sắc lệnh mới với lệnh cấm tương tự dưới thời tổng thống Park Chung Hee - cha của tổng thống đương nhiệm, thì những chiếc váy ở ngắn hơn đầu gối 20cm đều bị cấm.

Tuy nhiên, các nghệ sĩ Hàn vẫn có cơ hội thoát được lệnh cấm này vì vẫn còn nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số nghị sĩ Hàn không đồng tình với lệnh cấm và cho rằng đó là sự vi phạm nhân quyền.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về bộ luật này, chính phủ Hàn Quốc sẽ nghiên cứu kỹ hơn trước khi thực hiện
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về bộ luật này, chính phủ Hàn Quốc sẽ nghiên cứu kỹ hơn trước khi thực hiện.

Thanh tra Ko Jun Ho của Hiệp hội cảnh sát quốc gia cho rằng đang có sự hiểu lầm của công chúng Hàn Quốc.

Ông cho biết: ‘Luật bổ sung này được áp dụng cho các trường hợp như khỏa thân nơi công cộng hay trang phục khiếm nhã chứ không phải ra đời với mục đích kiểm soát việc ăn mặc của người dân’.

Hiện tại, nhà chức trách Hàn đang nỗ lực giúp người dân hiểu rõ hơn về lệnh cấm gây tranh cãi này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG