Lộ ảnh Đông Nhi-Ông Cao Thắng ở phòng khám thai gây xôn xao

TPO - Người hâm mộ đồng loạt chúc mừng khi lộ ảnh Đông Nhi và Ông Cao Thắng ở phòng khám thai tư nhân tại Tp.HCM.

Mới đây, một trang tin chuyên về showbiz đã đăng tải hình ảnh được cho là Đông Nhi và Ông Cao Thắng xuất hiện tại một phòng khám thai tư nhân ở quận 3, Tp.HCM.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, cặp đôi đeo khẩu trang y tế gần kín mặt. Ông Cao Thắng mặc áo phông trắng, đứng cầm điện thoại quay video trong khi Đông Nhi vào khám. Trong khi đó, người được cho là Đông Nhi mặc áo phông rộng và váy dài.

Lộ ảnh Đông Nhi-Ông Cao Thắng ở phòng khám thai gây xôn xao ảnh 1 Hình ảnh được cho là Đông Nhi và Ông Cao Thắng tại phòng khám thai.

Hiện, cặp đôi chưa lên tiếng về tin đồn đã có thai và hình ảnh đang gây xôn xao này. Tuy nhiên, trong dịp sinh nhật mẹ chồng Đông Nhi vào ngày 7/4 vừa qua, nữ ca sĩ vẫn diện đồ ôm và không có nghi vấn với vòng hai lớn bất thường.

Lộ ảnh Đông Nhi-Ông Cao Thắng ở phòng khám thai gây xôn xao ảnh 2 Đông Nhi trong sinh nhật mẹ chồng hôm 7/4.

“Đám cưới thế kỷ” của Đông Nhi và Ông Cao Thắng diễn ra vào tháng 11/2019 sau 10 năm yêu nhau.

Tại hôn lễ diễn ra ở Phú Quốc, cặp đôi cùng trao nhau lời hẹn ước. Đông Nhi nghẹn ngào nói: “Em đã mong chờ giây phút này rất lâu bởi em luôn tin tưởng anh là người chồng tuyệt vời của em. Ngày hôm nay, đứng trước mặt những vị khách quý, em chính thức có thể gọi anh là chồng”.

Trong khi đó, Ông Cao Thắng khiến nhiều người xúc động khi nói trong nước mắt: “Cảm ơn em đã luôn cảm thông, thấu hiểu và ở bên anh. Cảm ơn em đã dành cả thanh xuân cho anh. Cảm ơn em ngày hôm nay đồng ý cho anh trở thành chồng để chăm sóc em và con của chúng ta. Anh trân trọng từng khoảnh khắc bên em. Anh yêu em”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.