Lọn tóc của John Lennon được 'hét giá' gần 500 triệu đồng

Lọn tóc của John Lennon được 'hét giá' gần 500 triệu đồng
TPO - Lọn tóc của John Lennon được đấu giá ở mức gần 500 triệu đồng. Ngoài ra, bộ đồ ngủ của Michael Jackson, lọ đựng thuốc của Elvis Presley,..cũng được rao bán tại cuộc đấu giá lịch sử đang diễn ra ở Anh.

Julien Live - Công ty đấu giá lớn nhất tại Anh mới đây đã tổ chức cuộc bán đấu giá trực tuyến có tên gọi 'Icons and Idols 2015'. Đây là cuộc bán đấu giá đầu tiên và duy nhất quy tụ đủ các vật dụng hàng ngày của những huyền thoại trên thế giới.

Người mua ở bất cứ nơi đâu trên trái đất đều cơ hội được đấu giá trực tiếp những món đồ 'có một không hai' như bộ đồ ngủ được 'ông vua nhạc Pop' Michael Jackson diện trong video 'Leave me alone', chiếc kính đen Freddie Mercure từng đeo trong phim 'Invisible Man' hay một bức tranh do chính Frank Sinatra vẽ.

Trên trang web của Julien Live,  fan hâm mộ của ông vua nhạc Pop cũng có thể tìm mua chiếc khuôn đúc ra 'chiếc răng nanh huyền thoại' của ông trong video Thriller. Chiếc khuôn này có giá khởi điểm khoảng gần 400 triệu đồng.

Các vật dụng hot của huyền thoại Elvis Presley được rao bán lần này bao gồm đôi bốt cao cổ ông mặc trong 'It Happened at the World’s Fair', một bài thơ được chép vội bằng tay hay hộp đựng thuốc nam ca sỹ ' Blue Suede Shoes' luôn mang theo người.

Chiếc áo khoác len Kurt Cobain mặc trong lễ trao giải MTV được bán với giá 1,2 tỷ đồng trong khi một lọn tóc vàng của ông được người hâm mộ mua với giá 100 triệu.

Đáng chú ý, với mức giá khởi điểm là 220 triệu đồng cho một lọn tóc, hiện nay lọn tóc của John Lennon đang được đấu giá ở mức gần 500 triệu đồng. Quả bóng chày có chữ ký của các thành viên trong ban nhạc The Beatles có giá khởi điểm khoảng 850 triệu đồng và dự kiến sẽ được bán với giá 2,5 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.