Lý Nhã Kỳ ngồi siêu xe, dát toàn hàng hiệu đi dự sự kiện

TPO - Cô nàng kiều nữ dát lên người toàn hàng hiệu đắt tiền, ngồi siêu xe Rolls-Royce  phiên bản Ghost tới tham dự họp báo Hoa hậu đại dương 2017 tại TP. HCM chiều 28/3.
Lý Nhã Kỳ ngồi siêu xe, dát toàn hàng hiệu đi dự sự kiện ảnh 1

Chiều hôm qua, Lý Nhã Kỳ được hộ tống bằng siêu xe Rolls-Royce  phiên bản Ghost tới tham dự họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017.

Lý Nhã Kỳ ngồi siêu xe, dát toàn hàng hiệu đi dự sự kiện ảnh 2

Cô diện bộ đầm màu hồng phấn của thương hiệu Dice Kayek, kết hợp với áo choàng thanh lịch, sang trọng.

Lý Nhã Kỳ ngồi siêu xe, dát toàn hàng hiệu đi dự sự kiện ảnh 3

Cô sử dụng bộ nữ trang kim cương, nhẫn đeo tay đến từ các thương hiệu Paolo Piovan, Crivelli và bông tai của De Grisogono. Đây là những thương hiệu thời trang, trang sức cao cấp đang được phân phối bởi công ty của Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ ngồi siêu xe, dát toàn hàng hiệu đi dự sự kiện ảnh 4

Lý Nhã Kỳ ngay lập tức thu hút sự chú ý của cánh phóng viên với diện mạo hoàn hảo.

Lý Nhã Kỳ ngồi siêu xe, dát toàn hàng hiệu đi dự sự kiện ảnh 5

Cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 với tư cách giám khảo.

Lý Nhã Kỳ ngồi siêu xe, dát toàn hàng hiệu đi dự sự kiện ảnh 6 Lý Nhã Kỳ cho biết cô mong muốn tân Hoa hậu Đại dương sẽ là cầu nối quảng bá du lịch, đặc biệt là du lịch biển Việt Nam. 
Lý Nhã Kỳ ngồi siêu xe, dát toàn hàng hiệu đi dự sự kiện ảnh 7 Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng là khách mời của buổi họp báo.
Lý Nhã Kỳ ngồi siêu xe, dát toàn hàng hiệu đi dự sự kiện ảnh 8 Hoa hậu đại dương 2014 Đặng Thu Thảo lộng lẫy dự sự kiện.
Lý Nhã Kỳ ngồi siêu xe, dát toàn hàng hiệu đi dự sự kiện ảnh 9

Á hậu đại dương 2014 Hà Thu.

Ảnh: Khoa Nguyễn

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.