Mặc bó sát, 'chân dài đắt giá nhất thế giới' khoe đường cong tuyệt mỹ

TPO - Kendall Jenner mới đây chia sẻ ảnh chụp mặc trang phục ôm sát, phô đường cong thể hình hoàn hảo khiến người nhìn trầm trồ.
Mặc bó sát, 'chân dài đắt giá nhất thế giới' khoe đường cong tuyệt mỹ ảnh 1 Theo Dailymail, những hình ảnh này của Kendall Jenner được chụp từ năm 2018
Mặc bó sát, 'chân dài đắt giá nhất thế giới' khoe đường cong tuyệt mỹ ảnh 2 Bức hình nàng mẫu chia sẻ cho thấy vòng eo "con kiến", dáng đẹp như tạc tượng của Kendall Jenner. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cô tạo dáng quá phản cảm với tư thế này.
Mặc bó sát, 'chân dài đắt giá nhất thế giới' khoe đường cong tuyệt mỹ ảnh 3  Ở bức ảnh này, người nhìn như bị thôi miên vì vóc dáng quá đẹp, như búp bê Barbie giữa đời thực của "Chân dài đắt giá nhất thế giới 2018". Sở hữu chiều cao 1m79 với thể hình tuyệt mỹ, nàng mẫu sinh năm 1996 hiện là siêu mẫu đắt giá nhất nhì làng thời trang.    Mặc bó sát, 'chân dài đắt giá nhất thế giới' khoe đường cong tuyệt mỹ ảnh 4 Trước đó, hồi cuối tuần qua, Kendall Jenner được trông thấy mặc áo tắm sexy, đạp xe ở Palm Springs (California, Mỹ) mà không có các biện pháp phòng dịch Covid-19 như đeo khẩu trang. Mặc bó sát, 'chân dài đắt giá nhất thế giới' khoe đường cong tuyệt mỹ ảnh 5 Cách đây mấy ngày, Kendall Jenner đã nhận nhiều chỉ trích vì bị cho rằng nhận thức sai lệch về bệnh dịch. Theo đó, người đẹp sinh năm 1995 đã chia sẻ các infographics từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc - bảng số liệu này lại đề cập đại dịch Covid-19 chỉ đang ở tình trạng bình thường như bệnh cúm chứ không thật sự nghiêm trọng và nguy hiểm, mọi người chỉ cần ở nhà là ổn.
Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.