Mai Giang dùng khăn lông che chắn nội y

Mai Giang dùng khăn lông che chắn nội y
TPO - Quán quân Vietnam's Next Top Model bất ngờ lột xác với bộ ảnh cực kỳ gợi cảm và cá tính. Mai Giang ấn tượng trong những khung hình đen trắng và chỉ dùng lông chồn để che chắn nội y.

Bộ ảnh được thực hiện lúc 12h đêm do Mai Giang quá bận rộn với lịch làm việc. Cô tâm sự, chụp ảnh vào ban đêm tuy cực, nhưng tinh thần và biểu cảm dường như được hỗ trợ từ không gian xung quanh khiến cô trở nên đầy cảm hứng.

Trong bộ ảnh này, cô đã phải thực hiện những dáng đứng khá chông chênh, cách tạo dáng của tay và lưng phải thể hiện thật uyển chuyển để nhiếp ảnh gia có thể bắt được điểm dừng và góc sáng đẹp. Sự diễn xuất tốt của mắt và môi cũng góp phần tạo nên một hiệu ứng khá cao trong bộ ảnh.

Mai Giang là thế hệ người mẫu thứ ba xuất thân và trưởng thành từ cái nôi Vietnam's Next Top Model. Sau khi đăng quang, cô xuất hiện khá nhiều trong các sự kiện, các chương trình thời trang đình đám gần đây.

Với danh hiệu quán quân, Mai Giang đã nỗ lực không ngừng trong nghề nghiệp để khẳng đỉnh tài năng và bản lĩnh của mình trong làng thời trang Việt Nam cũng như để xứng đáng với sự kỳ vọng, ủng hộ và tin yêu của các khán giả vào cô người mẫu đến từ Hải Phòng này.

Cùng xem những bức ảnh đen trắng tuyệt đẹp, gợi cảm của Mai Giang:

Mai Giang dùng khăn lông che chắn nội y ảnh 1

Mai Giang dùng khăn lông che chắn nội y ảnh 2
Mai Giang dùng khăn lông che chắn nội y ảnh 3
Mai Giang dùng khăn lông che chắn nội y ảnh 4
Mai Giang dùng khăn lông che chắn nội y ảnh 5
Mai Giang dùng khăn lông che chắn nội y ảnh 6

Duy Nam
Trang điểm: Đỗ Sơn Tùng
Ảnh: Tâm Phạm

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.