Mai Phương Thúy xuống phố với phong cách Hàn Quốc

Hoa hậu Việt Nam 2006 diện những trang phục có chất liệu dày nhưng được thiết kế trẻ trung, sành điệu. Cô diện áo lửng với chất liệu vải dày, phối cùng quần thun ôm và giày thể thao ánh kim.
Mai Phương Thúy xuống phố với phong cách Hàn Quốc ảnh 1

Mai Phương Thúy vừa thực hiện bộ ảnh street style với trang phục ấm áp dành cho những ngày đầu đông.

Mai Phương Thúy xuống phố với phong cách Hàn Quốc ảnh 2

Cô diện áo lửng với chất liệu vải dày, phối cùng quần thun ôm và giày thể thao ánh kim.

Mai Phương Thúy xuống phố với phong cách Hàn Quốc ảnh 3

Chiếc mũ snap-back giúp bộ trang phục thêm mạnh mẽ, phong cách.

Mai Phương Thúy xuống phố với phong cách Hàn Quốc ảnh 4

Vốn có sở thích đọc sách, Mai Phương Thúy và ê-kíp chọn bối cảnh là một nhà sách đẹp tại Sài Gòn, thay vì chụp ở trên đường phố hay quán cafe.

Mai Phương Thúy xuống phố với phong cách Hàn Quốc ảnh 5

Bận rộn với công việc kinh doanh quán ăn, người đẹp ít khi dành thời gian chụp những bộ ảnh mới. Cô xem đây là một món quà nhỏ tặng bạn đọc sau thời gian dài vắng bóng.

Mai Phương Thúy xuống phố với phong cách Hàn Quốc ảnh 6

Mai Phương Thúy diện một mẫu váy ngắn họa tiết phối cùng áo dài tay trắng. Chất liệu vải xốp, mềm tạo phom đứng cho dáng áo. Họa tiết được dập chìm vào mặt vải là điểm đặc biệt của thiết kế.

Mai Phương Thúy xuống phố với phong cách Hàn Quốc ảnh 7

Thực hiện bộ ảnh: Nick Nguyễn, trang điểm Phúc Nghĩa, stylist Đinh Thành Long.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.