Mất giá vì quá gầy

Mất giá vì quá gầy
Mới đây, Allie Crandell, siêu mẫu người Mỹ đang làm mẫu cho bộ sưu tập thời trang của BCBG Max Azria đã bị hãng này kết thúc hợp đồng do cơ thể cô quá gầy. Trong khi đó, một vài siêu mẫu có thân hình mập lại đang lên ngôi.
Siêu mẫu Allie Crandell bị cắt hợp đồng vì quá gầy
Siêu mẫu Allie Crandell bị cắt hợp đồng vì quá gầy.

Người mẫu gầy bị tẩy chay

Sau khi nhận được vô số lời phàn nàn của khách hàng về vòng eo quá nhỏ và thân hình gầy gò của siêu mẫu người Mỹ, đại diện của hãng BCBG Max Azria phải lên tiếng: “Chúng tôi cam kết sẽ không đăng tải hình ảnh của Allie Crandell nữa cho đến khi cô tăng cân trở lại. Chúng tôi sẽ làm việc với người mẫu và đại diện của cô ấy để có một số đo cơ thể chuẩn”. Câu chuyện của Allie Crandell cho thấy chuẩn mực của cái đẹp trong thế giới thời trang đang dần thay đổi.

Trước đó, đã có rất nhiều người mẫu buộc phải tăng cân để có thể tham gia vào các chương trình thời trang lớn. Như ở Tuần lễ Thời trang thứ 13, diễn ra tại Montreal, Canada quy định người mẫu sẽ không được phép bước lên bục trình diễn nếu có thân hình mảnh khảnh. Còn tại Brazil, sau cái chết của người mẫu Ana Carolina Reston, 21 tuổi, cao 1,71m, chỉ nặng 40 kg do ép cân, các nhà chức trách đã phải ban hành lệnh cấm người mẫu gầy xuất hiện trong nhiều show diễn thời trang. Mới đây, Tuần lễ Thời trang tại London (Anh) cũng từ chối những người mẫu dưới 16 tuổi và người mẫu gầy. Cách đây vài tháng, Victoria Beckham đã gây “sốc” cho nhiều người khi quyết định từ chối những người mẫu dưới 6 trình diễn cho BST của mình tại Tuần lễ Thời trang New York dù bản thân cô cũng rất gầy.

Siêu mẫu “bự” lên ngôi

Trong khi người mẫu gầy đang dần mất giá thì những cô nàng có thân hình béo lại được trọng vọng. Người mẫu Crystal Renn đã lên hàng sao vì vẻ mỡ màng, đầy đặn của mình. Khi Crystal Renn có số đo ở 0 (theo quy định tại Mỹ) và 2 (theo quy định ở Anh), tức là nhỏ nhất, phải nhịn ăn và gầy nhẳng nhưng cô vẫn chỉ là một người mẫu vô danh trong làng thời trang. Thành công chỉ mỉm cười với siêu mẫu 23 tuổi này khi cô quyết định tăng đến 32 kg để trở thành siêu mẫu bự (Pluz- model).

Người mẫu Crystal Renn
Người mẫu Crystal Renn.

Nhờ vào thân hình “đồ sộ” mà Crystal Renn đã trở thành siêu mẫu hàng đầu và liên tục xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng như Vogue, Harper's Bazaar và trong các show diễn thời trang của nhà thiết kế lừng danh Jean-Paul Gautier, Vena Cava... Đặc biệt Renn cũng xuất hiện trở lại sau chiến dịch năm 2007 trong trang phục dành cho vừa, dưới nhãn hiệu Mango. Không chỉ có vậy, cô còn trở thành người mẫu nude trên tạp chí Glamour. Trong cuốn hồi ký mang tên Hungry (Đói), siêu mẫu bự (Pluz- model) đã mang đến thông điệp: “Có nhiều loại cơ thể khác nhau trên sàn thời trang. Nhiều người vẫn thích sở hữu một cơ thể siêu mỏng, nhưng làng thời trang đang tìm kiếm những dáng dấp tự nhiên của một người không bị thiếu ăn”.

Theo Đào Minh
Thanh niên

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG