MC Hoàng Linh diện mốt khoe nội y quá đỗi gợi cảm

TPO - Sắc vóc nóng bỏng của MC Hoàng Linh khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.
MC Hoàng Linh diện mốt khoe nội y quá đỗi gợi cảm ảnh 1
 
MC Hoàng Linh diện mốt khoe nội y quá đỗi gợi cảm ảnh 2

Hôm 2/8, nhân ngày cuối tuần ở nhà do thời tiết bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa trên địa bàn Hà Nội, MC Hoàng Linh đã thực hiện bộ ảnh mà cô nói vui là cát – xê trả bằng một cốc trà sữa.

MC Hoàng Linh diện mốt khoe nội y quá đỗi gợi cảm ảnh 3
 
MC Hoàng Linh diện mốt khoe nội y quá đỗi gợi cảm ảnh 4

Được biết, bộ ảnh này của MC chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sỹ được thực hiện bởi em gái cô là chuyên gia trang điểm Xuty cùng với trang phục của Reina.

MC Hoàng Linh diện mốt khoe nội y quá đỗi gợi cảm ảnh 5
 
MC Hoàng Linh diện mốt khoe nội y quá đỗi gợi cảm ảnh 6

Sau khi đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt yêu thích. Trong phần bình luận, hầu hết mọi người đều bày tỏ sự trầm trồ và ghen tị với vòng 1 nóng bỏng và thần thái sang chảnh của MC Hoàng Linh.

MC Hoàng Linh diện mốt khoe nội y quá đỗi gợi cảm ảnh 7

Trước đó, cũng không ít lần MC chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sỹ khiến khán giả “lóa mắt” với sắc vóc gợi cảm của mình.

MC Hoàng Linh diện mốt khoe nội y quá đỗi gợi cảm ảnh 8

MC Hoàng Linh sinh năm 1985, cô được khán giả truyền hình yêu mến với vai trò MC chương trình Chúng Tôi Là Chiến sĩ. Hiện tại Hoàng Linh đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã Mạnh Hùng và 2 con trai.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.