MC Phương Mai vẫn ‘nóng rực’ khi diện bikini dù đang mang bầu 6 tháng

TPO - Dù đang mang thai ở tháng thứ 6 nhưng loạt ảnh bikini gợi cảm của MC Phương Mai khiến fan “mắt tròn mắt dẹt”.
MC Phương Mai vẫn ‘nóng rực’ khi diện bikini dù đang mang bầu 6 tháng ảnh 1

Trên trang cá nhân, MC phương mai vừa chia sẻ loạt ảnh diện bikini gợi cảm trong chuyến nghỉ dưỡng cùng ông xã ngoại quốc.

MC Phương Mai vẫn ‘nóng rực’ khi diện bikini dù đang mang bầu 6 tháng ảnh 2

Cách đây không lâu, MC Phương Mai chính thức thông báo tin vui tới người hâm mộ khi đăng tải bức ảnh siêu âm thai cùng bụng bầu đã khá lớn.

MC Phương Mai vẫn ‘nóng rực’ khi diện bikini dù đang mang bầu 6 tháng ảnh 3

Phương Mai kết hôn với ông xã ngoại quốc Marcin Miller vào tháng 6 vừa qua.

MC Phương Mai vẫn ‘nóng rực’ khi diện bikini dù đang mang bầu 6 tháng ảnh 4

Chồng cô sinh năm 1985, là người Ba Lan, làm việc trong ngành tư vấn tài chính. Cả hai quen nhau tại Việt Nam và đã gắn bó khoảng một năm.

MC Phương Mai vẫn ‘nóng rực’ khi diện bikini dù đang mang bầu 6 tháng ảnh 5

Trước khi tổ chức lễ cưới, MC Phương Mai nhiều lần vướng nghi án mang thai nhưng liên tục phủ nhận.

MC Phương Mai vẫn ‘nóng rực’ khi diện bikini dù đang mang bầu 6 tháng ảnh 6

Cô cho biết do cơ địa rất dễ bị chướng hơi nên khi ăn một số thức ăn như kem, sữa hay gạo nếp là bụng sẽ to lên trong vài tiếng.

MC Phương Mai vẫn ‘nóng rực’ khi diện bikini dù đang mang bầu 6 tháng ảnh 7
 
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.