Minh Béo: 'Thẻ đỏ' từ 'thượng đế'

TP - Tuần qua, dư luận sôi lên bởi câu chuyện Minh Béo mãn hạn tù ở Mỹ,  trở về nước với phong thái tự tin như một ngôi sao và được  chào đón như một kẻ vô tội bất ngờ bị tai nạn ụp xuống đầu. Nhưng gió đổi chiều ngay sau đó, nhiều tầng lớp trong xã hội, đặc biệt giới nghệ sỹ đã đứng lên quyết liệt đòi tẩy chay Minh Béo.

Cách Minh Béo thể hiện trên trang cá nhân khi đặt chân đến Việt Nam khiến dư luận khó chịu: “Cảm ơn cả nhà thời gian qua đã quan tâm hỏi thăm Minh Béo. Minh Béo xin chân thành cảm ơn. Minh Béo rất khỏe và sẽ liên lạc với cả nhà sau nhé”. Kèm theo đó là chùm ảnh anh chàng tươi vui, hớn hở làm dáng bên xế đỏ. Nếu là cuộc trở về trong im lặng, hoặc có mở lời, cũng chỉ là lời xin lỗi khán giả, đồng nghiệp quê hương thay vì lời cảm ơn lố bịch, có lẽ Minh Béo đã nhận được sự cảm thông ít nhiều.

Minh Béo: 'Thẻ đỏ' từ 'thượng đế' ảnh 1

Trách chi dư luận nghiệt ngã?

Thực ra, Minh Béo không phải nghệ sỹ “nhúng chàm” đầu tiên của showbiz Việt. Năm 2004, Nguyễn Hồng Nhung tham gia Sao Mai điểm hẹn. Cô không ghi dấu ấn vì thành công trên sân khấu mà lưu lại lịch sử của ngành giải trí Việt, là nghệ sỹ đầu tiên dính scandal vì lộ ảnh nhạy cảm. Sự việc khiến Nguyễn Hồng Nhung  phải “chạy trốn” ra khỏi biên giới. Chỉ khi bão giông đã qua đi nhiều năm, cô cũng đã cập bến bình yên trong đời sống riêng tư cũng như gặt hái những thành công nhất định trong làng ca nhạc hải ngoại, Nguyễn Hồng Nhung mới chia sẻ về kỷ niệm đắng cay trong cuộc đời nghệ sỹ: Mỗi sáng thức dậy, tôi bịt mặt đi mua báo, để xem người ta “ném đá” mà đau cho bản thân và thấy có lỗi với các bậc sinh thành. Họ hoàn toàn suy sụp vì đứa con “ngu dại”.

Chuyện Nguyễn Hồng Nhung qua đi. Năm 2005, lần đầu tiên xuất hiện scandal cảnh nóng từ nữ diễn viên khả ái Yến Vy. Sau đó ít lâu, cô còn bị phát hiện nằm trong đường dây gái gọi cao cấp và phải vào trại phục hồi nhân phẩm 18 tháng. Cũng như Nguyễn Hồng Nhung, Yến Vy cũng “biến mất” khỏi làng giải trí. Cô từng tâm sự về biến cố lớn trong đời: Ai cũng quay lưng lại với tôi. Đến chị thường xuyên sửa quần áo cho tôi còn nói: Từ nay em đừng mang đồ đến chị nữa. Gia đình như có đám tang, không ai nói với ai một lời. Cha cô, một nhà giáo, không chịu được áp lực dư luận, đã qua đời ở tuổi ngoài 50.

Còn có thể liệt kê nhiều ví dụ khác, như diễn viên nổi tiếng của dòng phim mì ăn liền Diễm Hương sau cú bị lừa tình- tiền trong lễ đính hôn, cũng im ắng trong hoạt động nghệ thuật, thậm chí “ở ẩn” đến tận bây giờ. Hay như diễn viên Việt Trinh sau những ồn ào tình ái cũng có một thời gian dài “ở ẩn”, tìm đến đạo Phật, để rồi trở lại hoạt động nghệ thuật một cách điểm đạm hơn.

Mới thấy rằng, nghệ sỹ cũng như người bình thường, hỉ, nộ, ái, ố đủ cả. Họ cũng vấp ngã, cũng sai lầm, thậm chí ngồi tù song thái độ ứng xử sau mỗi lần vấp ngã lại chẳng giống nhau. Nhưng khi nghệ sỹ “đứt dây thần kinh xấu hổ” sau mỗi va quệt thì cũng đừng trách dư luận nghiệt ngã.

Minh Béo: 'Thẻ đỏ' từ 'thượng đế' ảnh 2

Minh Béo.

Công dân bình thường, nhân cách bị xem thường

Chưa bao giờ cái danh nghệ sỹ ở ta trở nên biến tướng như vậy. Có không ít những kẻ tự xưng nghệ sỹ mà khán giả ngơ ngác hỏi: Anh ấy, chị ấy, thực ra làm nghề gì? Chuyện một cô nàng, anh chàng đẹp mã bất ngờ đóng phim từ đó được gắn luôn mác diễn viên, bây giờ không thiếu. Kéo theo sự biến tướng  là đủ loại chiêu trò. Nghệ sỹ thuộc dòng giải trí bây giờ không sợ scandal. Ngược lại, thỉnh thoảng không gây chuyện họ lại sợ bị quên. Những phát ngôn gây sốc, những hình ảnh phản cảm… thực ra cũng chỉ là những hình thức khác nhau của “đốt đền”, bất chấp tự trọng để gây chú ý.

Không ít trường hợp nghệ sỹ giải trí dính “phốt” đến khi xuất hiện trở lại, lại ăn khách hơn, cát-xê cao hơn. Khán giả có lẽ vì tò mò mà trở nên dễ dãi. Nghệ sỹ vì được nuông chiều mà trở nên hư. Chắc Minh Béo cũng nghĩ, sau những tháng ngày “lưu đày” ở Mỹ, anh trở về Việt Nam khéo lại lung linh hơn xưa? Thế nên anh hồi hương trong tư cách của một ngôi sao lâu ngày vắng mặt? Hay anh nghĩ đến trường hợp của Michael Jackson, cũng bê bối vì xâm phạm tình dục trẻ em nhưng vẫn có lượng fan hùng hậu? Nhưng đua sao được với “ông vua” huyền thoại. Người ta không tán đồng hành vi của Michael Jackson nhưng vẫn muốn hưởng thụ và ghi nhận những đóng góp không ngưng nghỉ của ông với ngành công nghiệp âm nhạc, khiêu vũ.

Ngó sang ngành giải trí Hàn, có những câu chuyện về ngôi sao giải trí của họ, khiến những “ông hoàng”, “bà chúa” ở ta phải suy ngẫm. Câu chuyện từ đầu năm 2016, “nữ hoàng giải trí” Song Hye Kyo đã thẳng thừng từ chối hợp đồng quảng cáo trị giá cả triệu đô với một hãng xe hơi nổi tiếng Nhật Bản, chỉ vì hãng này từng dính vào vụ kiện tụng khi bắt các lao động Trung Quốc sang Nhật Bản làm việc khổ sai. Cô không muốn làm xấu hình ảnh của mình vì ham lợi trước mắt. Còn ở ta, đã từng có chuyện, những người đẹp, nghệ sỹ giải trí tham gia đóng quảng cáo khi gặp phản ứng từ dư luận vì những hình ảnh hoặc thông điệp xấu, đã vô trách nhiệm nói rằng: Vì kịch bản bắt buộc như vậy, thậm chí thừa nhận đóng clip quảng cáo phản cảm vì tiền.

Trở lại câu chuyện Minh Béo,  Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp- Bộ Công an đã khẳng định trên báo Người lao động: Khi về Việt Nam, Minh Béo sẽ trở thành công dân bình thường, hồ sơ vẫn sạch vì giữa Việt Nam và Mỹ chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp. Nhưng trong trái tim khán giả, không còn chỗ đứng cho anh, một độc giả bình luận: Là công dân bình thường nhưng nhân cách đã bị xem thường.

Đến nay, Cục Nghệ thuật biểu diễn vẫn chưa có hướng giải quyết với trường hợp Minh Béo. Giải đáp băn khoăn của phóng viên Tiền phong Chủ nhật, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH – TT&DL, chỉ nói ngắn gọn: “Chúng tôi đang làm việc với cơ quan chức năng, chưa thể trả lời bạn được”. Chưa biết bao giờ sẽ có câu trả lời về tư cách nghệ sỹ  và quyền đứng trên sân khấu của Minh Béo từ các cơ quan chức năng song nên nhớ, dù kết quả thế nào, thì “thẻ đỏ” thực sự vẫn nằm trong tay khán giả.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...