Minh Hà từng nhiều lần muốn chia tay Lý Hải

Minh Hà từng nhiều lần muốn chia tay Lý Hải
Chia sẻ trong cuộc giao lưu sáng 8/3, Minh Hà tiết lộ cô đã nhiều lần muốn thử chia tay Lý Hải trong thời gian đi du học nhưng không được.

Trong cuộc giao lưu cởi mở, Minh Hà chia sẻ nhiều về chuyện tình yêu với Lý Hải, những trải nghiệm đầu tiên trong cuộc sống làm dâu, những sự cố sinh nở, cách nuôi con.

Trước câu hỏi có ý định sinh thêm bé thứ 5, cặp đôi cho hay không dám nói trước nhưng hiện tại chưa có kế hoạch này, 4 đứa con hiện tại với họ là quá đủ. 

Lý Hải cũng tiết lộ anh và Minh Hà rất hãnh diện từ đó đến giờ quen nhau và cưới nhưng chưa bao giờ to tiếng. Biết trong lúc nóng giận không kìm nén được nên Lý Hải thường bỏ đi chỗ khác, tỉnh táo thì quay trở lại nói chuyện. Do vậy vợ chồng anh không bao giờ cãi lộn.

Dù cách nhau gần 20 tuổi, cặp đôi Lý Hải - Minh Hà đang có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ với 4 nhóc tỳ dễ thương. 

Lý Hải bước chân vào con đường ca hát vào năm 1993. Nam ca sĩ sinh năm 1968 luôn được công chúng ngưỡng mộ bởi phong cách âm nhạc gần gũi và bình dị. Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực ca hát mà anh còn kiếm được rất nhiều tiền trong các lĩnh vực nghệ thuật khác như nổi tiếng với vai trò đạo diễn, diễn viên…

Anh ghi dấu ấn khi trở thành nhà sản xuất phim Lật Mặt và tham gia làm giám khảo một số show truyền hình. Bên cạnh đó, ngoài quản lý công ty sản xuất phim, Lý Hải cùng bà xã còn sở hữu những công ty kinh doanh khác với khối tài sản kếch xù.

Hiện tại, Lý Hải đang sở hữu 4 công ty riêng, trong đó một công ty sản xuất phim, 3 công ty còn lại ở các lĩnh vực bất động sản, kinh doanh bình chứa xăng dầu và chứa nước; một công ty phân phối mỹ phẩm. Anh là một trong số các nghệ sĩ có nhà đẹp, xe sang và cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc khiến nhiều người mơ ước.

Nam ca sĩ kết hôn với bà xã Minh Hà vào năm 2010. Sau 7 năm chung sống, tổ ấm gia đình luôn tràn ngập tiếng cười của 4 nhóc tỳ dễ thương, kháu khỉnh. Vợ chồng ca sĩ thường xuyên khoe ảnh các con trên mạng xã hội và nhận được sự yêu mến, quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Cả 3 bé Rio - Cherry - Sunny luôn được bố mẹ dạy cách tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Các bé đã biết giúp đỡ mẹ chăm sóc em và chơi đùa cùng cậu em trai út Mio gần 8 tháng tuổi.

Dù bận rộn với công việc kinh doanh, Minh Hà luôn biết cách sắp xếp thời gian cho công việc và con cái. Sau khi sinh con trai thứ 4, vợ Lý Hải đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon thả và đã cùng chồng tích cực tham gia các sự kiện của làng giải trí. 

Cô hạnh phúc vì cuộc sống hiện tại bên các con khi gia đình may mắn có đủ nếp đủ tẻ. Vừa lo công việc kinh doanh của công ty, Minh Hà vẫn cố gắng chuẩn bị bữa cơm cho con và đưa các bé đi học. Những lúc rảnh rỗi, Lý Hải cũng phụ vợ chăm sóc con cái.

Với Lý Hải, anh đặt gia đình và việc dạy con lên hàng đầu để nuôi dạy các bé nên người và thành đạt. Anh đã chứng kiến rất nhiều gia đình vì sự nghiệp mà không quan tâm con cái dẫn đến các con hư hỏng nên Lý Hải coi công việc chỉ là thứ phụ. 


Theo đó, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đặc biệt chú trọng đến việc rèn luyện kỹ năng cho các con, giúp các bé phát triển toàn diện bằng cách cho các bé trải nghiệm cuộc sống trong những chuyến đi du lịch. Nam ca sĩ muốn con có thói quen sống tự lập chứ không phải bằng tài sản cha mẹ để lại. 

Những phương pháp dạy và chăm sóc con cái của cặp đôi được nhiều lời khen ngợi từ bạn bè và người hâm mộ. Không chỉ kiếm tiền giỏi mà chăm con cũng khéo, Lý Hải đã được bình chọn là “Ông bố của năm” khi không ngần ngại làm việc nhà, cho con uống sữa hay thức đêm chăm con giúp vợ. Đến nay, có thể nói, dù cuộc sống hiện tại rất bận rộn với vai trò làm cha và công việc nhưng nam ca sĩ cùng bà xã rất hài lòng và hạnh phúc bên 4 nhóc tỳ dễ thương.


Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.