Minh Hằng lên tiếng về nghi án phẫu thuật cằm

Minh Hằng khẳng định không phẫu thuật cằm.
Minh Hằng khẳng định không phẫu thuật cằm.
TPO - Minh Hằng vướng nghi án phẫu thuật cằm; Bạn thân "Cô dâu 8 tuổi" liên tục bị đe dọa ám sát; Trấn Thành không muốn nhắc đến Hari Won… là những tin giải trí đáng chú ý ngày 12/5.

Minh Hằng vướng nghi án phẫu thuật cằm

Mới đây, Minh Hằng gây xôn xao khi xuất hiện trong sự kiện công chiếu phim mới với chiếc cằm có phần nhọn, dài hơn trước. Nhiều ý kiến nghi ngờ nữ diễn viên đã dùng dao kéo để chỉnh sửa nhan sắc.

Khi được hỏi về tin đồn này, Minh Hằng bật cười: “Chắc phải cho khám mọi người mới thực sự tin rằng Minh Hằng không phẫu thuật thẩm mỹ”.

Về gương mặt thon gọn hơn, Minh Hằng cho biết cô sụt cân khá nhiều khi đóng phim. Đó cũng là lý do mà mặt cô gọn gàng hơn trông thấy. Hơn nữa, việc giảm cân cũng là một chủ đích của Minh Hằng để có thể phù hợp với nhiều hình tượng.

Trấn Thành không muốn nhắc đến Hari Won

Xuất hiện trong buổi livestream giao lưu cùng khán giả chiều 11/5, Trấn Thành từ chối câu hỏi liên quan đến bạn gái Hari Won.

Minh Hằng lên tiếng về nghi án phẫu thuật cằm ảnh 1

Trấn Thành muốn dư luận ngừng bàn tán chuyện tình giữa Trấn Thành- Hari Won.

Nam danh hài thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Trấn Thành có 3 chuyện không muốn chia sẻ đó là tình, tiền và tuổi. Nên ở đây Thành sẽ không chia sẻ điều gì về Hari hết, mà giấu cho riêng bản thân mình thôi”.

Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng mong muốn dư luận hãy dừng lại những bàn tán về chuyện tình của họ. “Trong showbiz có rất nhiều cặp đôi. Thời gian đầu ai cũng sẽ được mọi người quan tâm và bàn tán rất nhiều. Đó là điều không ai có thể tránh khỏi. Nhưng Thành nghĩ chuyện của hai đứa đến đây cũng đã quá ồn ào rồi. Đó đều là những biến cố mà Thành không hề mong muốn xuất hiện theo chiều hướng như vậy. Thành nghĩ đã đến lúc chúng ta nên dừng lại đợt sóng này. Thành hi vọng khán giả sẽ chịu khó nhìn vào công sức và cách làm việc của Thành và Hari trong nghệ thuật hơn”- Trấn Thành nói.

Bạn thân "Cô dâu 8 tuổi" liên tục bị đe dọa ám sát

Nữ diễn viên Kamya Punjabi - bạn thân của Pratyusha Banerjee cho biết cô liên tục nhận được những lời đe dọa ám sát qua điện thoại.

Minh Hằng lên tiếng về nghi án phẫu thuật cằm ảnh 2

Nữ diễn viên "Cô dâu 8 tuổi" và bạn thân.

"Tôi bị đe dọa bởi sự dám lên tiếng của mình. Tôi và người nhà liên tục nhận những tin nhắn, điện thoại nặc danh. Nhưng tôi là ai? Tôi là Kamya Punjabi, tôi không sợ bất kỳ chuyện gì. Rahul đang tấn công tôi. Anh ta nghĩ tôi sẽ sợ ư? Anh ta biết tôi không bao giờ từ bỏ dễ dàng chuyện gì cả, cũng không có gan thỏ đế. Tôi sẽ lên tiếng - nói thay cho nhiều người khác trong ngành giải trí. Họ muốn đứng ra vạch trần anh ta và tôi là đại diện cho họ”, Kamya thẳng thắn.

Kamya cũng cho rằng dư luận nên tỉnh táo với những gì Rahul khai nhận. Trước đó bạn thân của nữ diễn viên “Cô dâu 8 tuổi” đã bị Rahul kiện tội phỉ báng vì đã cố tình tung những bức ảnh của anh trước công chúng và nhiều lần ép buộc anh phải chịu trách nhiệm trước cái chết của bạn gái cũ.

Sao Hoa ngữ lại bị nhắc nhở tại LHP Cannes

Tại LHP Cannes năm nay, thêm một sao Hoa ngữ là Triệu Nhĩ Linh khiến người hâm mộ ngán ngẩm khi cố tình “câu giờ” trên thảm đỏ.

Minh Hằng lên tiếng về nghi án phẫu thuật cằm ảnh 3 Triệu Nhĩ Linh bị nhắc nhở vì tạo dáng quá lâu trên thảm đỏ.

Theo đó, nữ diễn viên Triệu Nhĩ Linh cứ "đi một bước, dừng một lúc", kéo lê bộ váy lòa xòa một cách chậm rãi. Sau đó, chính người của ban tổ chức phải ra nhắc nhở cô này.

Trước đó, các người đẹp C-Biz từng bị “đuổi khéo” tại thảm đỏ Cannes như: Lý Băng Băng, Phạm Băng Băng, Trương Vũ Kỳ, Dương Mịch, Kim Xảo Xảo…

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.