Múa đương đại Pháp ở Hà Nội

Múa đương đại Pháp ở Hà Nội
TPO - "Những cái chết đáng thẹn" - vở múa solo 30 phút của Rachid Ouramdane sẽ chuyển tải tới khán giả Thủ đô thể loại múa đương đại của Pháp lúc 20h00, hôm 9/1/2008 tại L'Espace, 24 Tràng Tiền.
Múa đương đại Pháp ở Hà Nội ảnh 1
Một cảnh trong vở múa "Những cái chết đáng thẹn".

Câu chuyện "Những cái chết đáng thẹn" không tuân theo trình tự, trật tự nào.

Cốt truyện được xây dựng từ những thông tin lượm lặt, thành những mẩu chuyện truy tìm nguyên cớ, từ hiệu ứng đó truy tìm ra gốc rễ sâu xa...

Vở diễn được Rachid Ouramdane thực hiện từ năm 2004, một bức chân dung tự họa của một người lướt mạng, tìm kiếm các thông tin về những thanh niên và cái chết.

"Những cái chết đáng thẹn" thể hiện những cơ thể trên màn hình video, cơ thể sống, trên sàn diễn đồng thời và ứng đáp nhau - thể hiện ngôn ngữ múa đối thoại.

Vé phát miễn phí từ ngày 5/1/2008.

MỚI - NÓNG