Mỹ nhân Bollywood bị bắt sau khi bạn trai tự tử

TPO - Nữ diễn viên Bollywood Rhea Chakraborty đã bị bắt vì nghi có liên quan đến vụ tự tử của bạn trai, tài tử Sushant Singh Rajput.

Tờ The Tribune đưa tin, Cục Kiểm soát Ma túy (NCB) ở Ấn Độ đã bắt giữ Rhea Chakraborty hôm thứ Ba (8/9, giờ địa phương). Trước đó, nữ diễn viên 28 tuổi bị cảnh sát thẩm vấn trong ba ngày vì nghi ngờ là chủ mưu khiến bạn trai cô, tài tử Sushant Singh Rajput, tự tử vào hồi tháng 6.

Mỹ nhân Bollywood bị bắt sau khi bạn trai tự tử ảnh 1 Rhea Chakraborty bị NCB bắt giữ. Ảnh: Getty

Theo People, Chakraborty và Rajput bắt đầu hẹn hò vào mùa hè năm 2019. Hai người chuyển đến sống cùng nhau vào tháng 12 cùng năm. Đến ngày 14/6/2020, nam diễn viên “"M.S. Dhoni: The Untold Story” được phát hiện treo cổ tự tử trong căn hộ ở Mumbai (Ấn Độ), hưởng dương 34 tuổi.

Sau khi qua đời, gia đình của Rajput cáo buộc Chakraborty chủ mưu chuốc chất kích thích cho bạn trai khiến anh tự tử và bòn rút tiền của ngôi sao Bollywood xấu số.

Trong một cuộc phỏng vấn với India Today hồi tháng 8, Chakraborty phủ nhận tất cả các cáo buộc. Cô tuyên bố, Rajput đã “sống như một ông hoàng”, cô không có lỗi khi bạn trai lựa chọn cuộc sống xa hoa, hoang phí.

Vào cùng tháng, nữ diễn viên chia sẻ một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy bị paparazzi phục kích trước nhà. Cô khẳng định, đang hết sức hợp tác với cảnh sát và các cơ quan điều tra khác, nhưng cô và gia đình bị làm phiền quá mức, cần được giúp đỡ để ra khỏi nhà.

Mỹ nhân Bollywood bị bắt sau khi bạn trai tự tử ảnh 2 Chakraborty phủ nhận liên quan đến cái chết của bạn trai.

Theo BBC, anh trai của Chakraborty, Showit, và cựu quản gia của Rajput, Samuel Miranda, cũng bị bắt vì liên quan đến cuộc điều tra ma túy đang diễn ra. Hiện, tội danh áp cho từng nghi phạm chưa được tiết lộ.

Ngay sau khi Chakraborty bị bắt, em gái của Rajput, Shweta Singh Kirti, có bài đăng gây chú ý trên Twitter: “Chúa luôn ở cạnh chúng ta”.

Nữ diễn viên Ấn Độ Ankita Iokhande, bạn gái cũ của Rajput, cũng viết: “Công lý. Không có gì tình cờ hay do số phận. Chính bạn tự tạo ra số phận bằng hành động của bạn. Đó chính là nghiệp”.

Sushant Singh Rajput sinh năm 1986, là diễn viên, vũ công, doanh nhân kiêm nhà từ thiện nổi tiếng Ấn Độ. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2008 với bộ phim truyền hình lãng mạn Kis Desh Mein Hai Meraa Dil. Năm 2013, anh lần đầu “lấn sân” điện ảnh trong "Kai Po Che!”. Năm 2017, anh đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Ấn Độ Melbourne với bộ phim điện ảnh "M.S. Dhoni: The Untold Story”. Anh cũng đóng vai Manav trong bộ phim truyền hình Pavitra Rishta từ 2009 đến 2014. Trong năm 2019, anh góp mặt trong 3 phim điện ảnh Sonchiriya, Chhichhore và Drive. Vào thời điểm qua đời, Rajput đã quay xong “Dil Bechara”, bản làm lại tác phẩm điện ảnh Hollywood “Khi lỗi thuộc về những vì sao”. Việc phát hành phim bị hoãn do sự bùng phát của đại dịch COVID-19.

Mỹ nhân Bollywood bị bắt sau khi bạn trai tự tử ảnh 3 Sushant Singh Rajput được cho là tự tử sau khi bị chuốc chất kích thích.

Rhea Chakraborty sinh năm 1992, nữ diễn viên kiêm VJ (phát thanh viên) người Ấn Độ. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một VJ trên MTV Ấn Độ. Năm 2012, cô lấn sân sang diễn xuất với “Tuneega Tuneega”. Sau đó, cô tham gia nhiều tác phẩm khác như “Mere Dad Ki Maruti”, “Sonali Cable”, “Dobaara: See Your Evil”, “Half Girlfriend”, “Bank Chor”...

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.