‘Mỹ nhân Tân Cương’ Đồng Lệ Á như tiên nữ hạ phàm khoe vũ điệu trên núi

TPO - Đồng Lệ Á U40 vẫn khiến người hâm mộ “nín thở” bởi nhan sắc thanh tao thoát tục.
‘Mỹ nhân Tân Cương’ Đồng Lệ Á như tiên nữ hạ phàm khoe vũ điệu trên núi ảnh 1

Ngày 23/10, Sina chia sẻ bộ ảnh mới của nữ diễn viên Đồng Lệ Á.

‘Mỹ nhân Tân Cương’ Đồng Lệ Á như tiên nữ hạ phàm khoe vũ điệu trên núi ảnh 2

Trong chùm ảnh, nữ diễn viên "Cung - Toả tâm ngọc" diện trang phục như của phụ nữ Tây Vực thời phong kiến, với mũ đội đầu cầu kỳ và khăn che mặt.

‘Mỹ nhân Tân Cương’ Đồng Lệ Á như tiên nữ hạ phàm khoe vũ điệu trên núi ảnh 3

Lấy bối cảnh trên núi, mỹ nhân Tân Cương 8x thực hiện các động tác vũ đạo uyển chuyển.

‘Mỹ nhân Tân Cương’ Đồng Lệ Á như tiên nữ hạ phàm khoe vũ điệu trên núi ảnh 4

Lớp vải voan tung bay càng khiến Đồng Lệ Á đẹp thoát tục như tiên nữ hạ phạm. Dân mạng đồng loạt khen nức nở trước sắc vóc hiếm có của bà xã Trần Tư Thành.

‘Mỹ nhân Tân Cương’ Đồng Lệ Á như tiên nữ hạ phàm khoe vũ điệu trên núi ảnh 5

 Đồng Lệ Á sinh năm 1984, tuy nhiên trông cô trẻ trung, xinh đẹp hơn nhiều so với tuổi thật.

‘Mỹ nhân Tân Cương’ Đồng Lệ Á như tiên nữ hạ phàm khoe vũ điệu trên núi ảnh 6

Cô là một trong "tứ đại mỹ nhân Tân Cương" đình đám nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay.

‘Mỹ nhân Tân Cương’ Đồng Lệ Á như tiên nữ hạ phàm khoe vũ điệu trên núi ảnh 7

Đồng Lệ Á nổi tiếng qua những bộ phim như "Cung - Toả tâm ngọc", "Lưu luyến không quên", "Thám tử phố Tàu", "Mê thành", "How Long Will I Love You"...

‘Mỹ nhân Tân Cương’ Đồng Lệ Á như tiên nữ hạ phàm khoe vũ điệu trên núi ảnh 8

Về đời tư, cô kết hôn với tài tử Trần Tư Thành vào năm 2014 và có một con chung. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không hề viên mãn vì Trần Tư Thành bị báo chí phát hiện lăng nhăng với nhiều cô gái trong thời gian vợ mang bầu. Bất chấp làn sóng kêu gọi ly hôn, Đồng Lệ Á vẫn quyết định tha thứ cho chồng vì con.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.