'Nàng Dae Jang Geum' U50 trẻ đẹp không tì vết

TPO - Nữ diễn viên Lee Young Ae sở hữu vẻ đẹp và làn da "thách thức thời gian" ở tuổi 48.
'Nàng Dae Jang Geum' U50 trẻ đẹp không tì vết ảnh 1

Trong loạt ảnh mới nhất, Lee Young Ae đẹp xuất sắc với phong cách trang điểm sương sương nền nã, nổi bật làn da trắng mịn căng bóng.

'Nàng Dae Jang Geum' U50 trẻ đẹp không tì vết ảnh 2

Minh tinh xứ Hàn khiến các fan bất ngờ khi ở tuổi U50, cô vẫn trẻ trung như đôi mươi với vóc dáng thon thả cân đối.

'Nàng Dae Jang Geum' U50 trẻ đẹp không tì vết ảnh 3 Thần thái thu hút đầy mê hoặc của nữ diễn viên phim "Anh em nhà bác sĩ".
'Nàng Dae Jang Geum' U50 trẻ đẹp không tì vết ảnh 4 “Nàng Dae Jang Geum” Lee Young Ae vẫn luôn là một biểu tượng nhan sắc của showbiz Hàn Quốc suốt 20 năm nay.
'Nàng Dae Jang Geum' U50 trẻ đẹp không tì vết ảnh 5

Thời gian gần đây, bà mẹ 2 con ít đóng phim. Cô chỉ thỉnh thoảng dự sự kiện và làm người mẫu quảng cáo.

'Nàng Dae Jang Geum' U50 trẻ đẹp không tì vết ảnh 6

Với làn da căng mịn và nhan sắc tuyệt mỹ, Lee Young Ae là gương mặt được nhiều thương hiệu mỹ phẩm săn đón.

'Nàng Dae Jang Geum' U50 trẻ đẹp không tì vết ảnh 7

Cô xuất hiện thanh lịch trong một sự kiện gần đây tại Hàn Quốc.

'Nàng Dae Jang Geum' U50 trẻ đẹp không tì vết ảnh 8

Góc nghiêng hoàn hảo của đệ nhất mỹ nhân xứ Hàn.

'Nàng Dae Jang Geum' U50 trẻ đẹp không tì vết ảnh 9
'Nàng Dae Jang Geum' U50 trẻ đẹp không tì vết ảnh 10
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.