Ngắm nhan sắc Hoa khôi 'Hương sắc Liên Việt'

Hoa khôi Hoàng Thị Quỳnh Anh nhận vương miện từ giám khảo Ngọc Hân
Hoa khôi Hoàng Thị Quỳnh Anh nhận vương miện từ giám khảo Ngọc Hân
TPO - Hoàng Thị Quỳnh Anh trở thành Hoa khôi Hương sắc Liên Việt tại tối chung kết 22/12 tại sân khấu Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Vòng chung kết quy tụ 18 cô gái xuất sắc từ bảy khu vực trên toàn quốc. Họ tự tin trải qua bốn phần thi: Đồng diễn trang phục thể thao, trình diễn áo dài, trang phục dạ hội , tài năng. Trước đêm chung kết, họ có trải nghiệm ghi hình áo dài ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám, tham gia hoạt động thiện nguyện san sẻ khó khăn với cộng đồng.

^Màn trình diễn áo dài của thí sinh Hương sắc Liên Việt


Hoàng Thị Quỳnh Anh sở hữu số đo ba vòng và chiều cao lý tưởng chinh phục Ban giám khảo-trong đó có Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân.
Ngắm nhan sắc Hoa khôi 'Hương sắc Liên Việt' ảnh 1  Hoa khôi Quỳnh Anh chinh phục ban giám khảo

Là một trong năm thí sinh bước vào vòng cuối cùng thi ứng xử, Quỳnh Anh cho rằng người phụ nữ hiện đại “nên cân bằng giữa khối óc và tría tim để xử lý công việc và tình yêu hoàn hảo nhất”. Quỳnh Anh cũng giành giải Người đẹp tài năng nhờ tiết mục múa được đầu tư công phu.

Ngắm nhan sắc Hoa khôi 'Hương sắc Liên Việt' ảnh 2 Tiết mục múa dduwwocj đầu tư công phu của Hoàng Thị Quỳnh Anh
Hoa khôi Quỳnh Anh nhận giải thưởng 150 triệu đồng và sở hữu chiếc vương miện trị giá 100 triệu đồng.

Danh hiệu Á khôi 1 với giải thưởng trị giá 50 triệu đồng thuộc về Võ Thị Thúy Kiều. Cô cũng nhận được danh hiệu Hoa Khôi cộng đồng với giải thưởng trị giá 50 triệu đồng. Á khôi 2 với giải thưởng 30 triệu đồng thuộc về Nguyễn Thị Hà. Ngoài ra BTC cũng trao một số giải thưởng khác.

Một số hình ảnh trong đêm chung kết:

Ngắm nhan sắc Hoa khôi 'Hương sắc Liên Việt' ảnh 3 Á khôi 1 Võ Thị Thuý Kiều
Ngắm nhan sắc Hoa khôi 'Hương sắc Liên Việt' ảnh 4  Á khôi 2 Nguyễn Thị Hà
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.