Ngắm vẻ đẹp của “thiên thần” Victoria's Secret có vòng ba đẹp nhất

TPO - Cựu thiên thần Victoria's Secret vừa có cơ hội khoe thân hình nóng bỏng trong các mẫu áo tắm của nhiều thương hiệu danh tiếng trên tạp chí Glamour số tháng 7/2016.
Ngắm vẻ đẹp của “thiên thần” Victoria's Secret có vòng ba đẹp nhất ảnh 1

Chân dài sinh năm 1985 người Hà Lan có thể hình (86-62-88, cao 1,75m) được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Tháng 12/2014, Doutzen chấm dứt hợp đồng với Victoria's Serect để theo đuổi sự nghiệp riêng.

Ngắm vẻ đẹp của “thiên thần” Victoria's Secret có vòng ba đẹp nhất ảnh 2

Sở hữu gương mặt búp bê và thân hình nóng bỏng, Doutzen Kroes luôn được được nhiều tạp chí danh tiếng như Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Marie Claire, Glammour... săn đón mời chụp hình cũng như là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn như Dolce & Gabbana, Gucci, Tommy Hilfiger...

Ảnh: Doutzen Kroes mặc bộ áo tắm Alix và đi sandal của thương hiệu Isabel Marant

Ngắm vẻ đẹp của “thiên thần” Victoria's Secret có vòng ba đẹp nhất ảnh 3

Doutzen từng 6 lần được xếp trong danh sách những siêu mẫu kiếm tiền giỏi nhất thế giới.

Ảnh: Vóc dáng quyến rũ của Doutzen càng nổi bật trong một mẫu thiết kế áo tắm của Hermes 

Ngắm vẻ đẹp của “thiên thần” Victoria's Secret có vòng ba đẹp nhất ảnh 4

Cô khoe thân hình săn chắc, quyến rũ trong bồ đồ bơi 2 mảnh của thương hiệu Ward Whillas 

Ngắm vẻ đẹp của “thiên thần” Victoria's Secret có vòng ba đẹp nhất ảnh 5

Doutzen từng được mệnh danh là "thiên thần" Victoria's Secret có vòng ba đẹp nhất. Cô luôn được đánh giá là một trong những "con át chủ bài" của Victoria's Secret dù cô chưa một lần được khoác lên mình bộ Fantasy đắt giá của thương hiệu này.

Ảnh: Chân dài khoe vòng 3 nóng bỏng trong bộ monokini của Karla.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.