Ngất ngây ngắm vóc dáng nữ thần của Anne V khiến quý ông chao đảo

TPO - Chân dài hàng đầu xứ sở bạch dương Anne Vyalitsyna sau một thời gian nghỉ sinh con đã trở lại làng giải trí với những hình chụp tuyệt đẹp, khoe vóc dáng cực quyến rũ và gợi tình.
Ngất ngây ngắm vóc dáng nữ thần của Anne V khiến quý ông chao đảo ảnh 1

Sau khi xuất hiện nổi bật trên tạp chí Maxim số tháng 9, người đẹp Nga lại khoe vóc dáng nuột nà như chưa hề sinh con trên tạp chí Vogue Bồ Đào Nha số tháng 10/2016.

Ngất ngây ngắm vóc dáng nữ thần của Anne V khiến quý ông chao đảo ảnh 2

Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia An Le, người đẹp hiện lên như một "thiên thần áo đỏ" rực sáng cả một vùng trời

Ngất ngây ngắm vóc dáng nữ thần của Anne V khiến quý ông chao đảo ảnh 3

Anne Vyalitsyna (thường gọi là Anne V) sở hữu chiều cao 1m78 và 3 vòng hoàn hảo, là một trong những chân dài có nhan sắc được thèm muốn nhất ở Nga

Ngất ngây ngắm vóc dáng nữ thần của Anne V khiến quý ông chao đảo ảnh 4

Cô từng là "nàng thơ" của tạp chí áo tắm danh tiếng Sports Illustrated và từng 3 năm khoác cánh thiên thần của hãng nội y Victoria's Secret

Ngất ngây ngắm vóc dáng nữ thần của Anne V khiến quý ông chao đảo ảnh 5

Tuy mới đính hôn với bạn trai Adam Cahan – một trong những chuyên gia hàng đầu của tập đoàn Yahoo nhưng cặp đôi đã có một đứa con gái vào tháng 6 năm ngoái

Ngất ngây ngắm vóc dáng nữ thần của Anne V khiến quý ông chao đảo ảnh 6

Bước chân vào làng mốt từ năm 15 tuổi, hiện Anne V là chân dài Nga nổi tiếng nhất thế giới

Ngất ngây ngắm vóc dáng nữ thần của Anne V khiến quý ông chao đảo ảnh 7
Ngất ngây ngắm vóc dáng nữ thần của Anne V khiến quý ông chao đảo ảnh 8
Ngất ngây ngắm vóc dáng nữ thần của Anne V khiến quý ông chao đảo ảnh 9
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.