'Ngày ấy mình đã yêu' thắng lớn ở Liên hoan Truyền hình toàn quốc

Dàn nghệ sĩ nhận giải vàng Phim truyền hình
Dàn nghệ sĩ nhận giải vàng Phim truyền hình
TPO - Phim truyền hình làm lại của Hàn Quốc “Ngày ấy mình đã yêu” của đạo diễn Nguyễn Khải Anh thắng lớn tại lễ bế mạc trao giải Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 38.

“Ngày ấy mình đã yêu” thắng giải Phim truyền hình xuất sắc, Diễn viên nam xuất sắc (Nhan Phúc Vinh – vai Tùng) và Quay phim xuất sắc (DOP Dương Tuấn Anh).

Phim xoay quanh Hạ (Nhã Phương) bà Sol (Bảo Thanh) vốn là bạn thân sắp bước vào tuổi 30. Hạ là nhà thiết kế, có cuộc sống ổn định và người yêu hoàn hảo Nam (Lương Thế Thành), đúng lúc đó cô gặp lại người yêu cũ Tùng (Nhan Phúc Vinh) khiến cô loạn nhịp, không thể quyết định.

'Ngày ấy mình đã yêu' thắng lớn ở Liên hoan Truyền hình toàn quốc ảnh 1  Ê kíp Ngày ấy mình đã yêu
2018 là năm thành công của VFC. Tại giải Cánh Diều 2017 hồi tháng 3 vừa rồi, “Thương nhớ ở ai” mang về cho VFC giải Phim truyền hình xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc. Nữ diễn viên Phương Oanh giành Cánh diều bạc trong “Lặng yên dưới vực sâu”. Tại VTV Awards 2018, Cả một đời ân oán giành Phim truyền hình ấn tượng. Hồng Đăng và Lan Phương giành nam và nữ chính ấn tượng.

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38 diễn ra từ ngày 19 đến 22/12 tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Lễ bế mạc diễn ra lúc 20h ngày 22/12 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng.

BTC trao 30 giải Vàng, 56 giải Bạc và 128 Bằng khen cho các tác phẩm dự thi Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38. Trong số giải cá nhân đáng chú ý có Lê Phương của Gạo nếp gạo tẻ giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. Phim Gạo nếp gạo tẻ phần 1 cũng giành giải Vàng phim Truyền hình xuất sắc.

'Ngày ấy mình đã yêu' thắng lớn ở Liên hoan Truyền hình toàn quốc ảnh 2 Lê Phương (trái) nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc

Cả Ngày ấy mình đã yêu và Gạo nếp gạo tẻ đều là hai phim mua lại kịch bản nước ngoài, lần đầu được chấp nhận cho dự thi Liên hoan Truyền hình toàn quốc. Năm 2017, cả Sống chung với mẹ chồng lần Người phán xử đều lỡ hẹn vì quy chế không chấp nhận kịch bản ngoại.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh đánh giá: Phim tài liệu dài tập và phim truyền hình Việt hóa lần đầu tiên góp mặt trong Liên hoan mang đến ấn tượng về sự đầu tư kĩ lưỡng, sức mạnh tập thể và sự sáng tạo không ngừng để chinh phục người xem.

MỚI - NÓNG