Nghệ sĩ Lâm Vĩ Dạ: 'Tôi khổ vì có gương mặt phản chủ'

Nữ diễn viên hài tâm sự cô có chạnh lòng nhưng không buồn khi bị cho là cái bóng của Trường Giang. Cô khẳng định anh em không có sự ganh đua hay đố kỵ.

Lâm Vĩ Dạ hài hước, rần rần trên sân khấu nhưng ngoài đời cô kiệm lời. Không những thế gương mặt "căng cứng" của cô khiến người đối diện có cảm giác nữ diễn viên chảnh, khó gần. Lâm Vĩ Dạ khẳng định: "Tôi khổ vì có gương mặt phản chủ".

Anh Trường Giang mong cho tôi nổi tiếng hơn cả anh

- Lâm Vĩ Dạ được khán giả biết tới khi đóng hài cùng Trường Giang, làm phó phòng tại Ơn giời. Vì sao chị và chồng - diễn viên Hứa Minh Đạt - không lập nhóm hài chung mà mỗi người mỗi nhóm khác nhau? - Anh Đạt đã đi tấu hài với anh Nhật Cường từ trước rồi. Tôi và anh Giang chơi với nhau khi hai anh em cùng học chung trường sân khấu. Đến khi ra trường lại cùng diễn tại sân khấu Nụ cười mới. Năm 2003, anh ấy lập nhóm hài và rủ tôi tham gia nên anh em đi diễn cùng nhau. Anh em diễn chung lâu vì vậy hiểu ý nhau. Ví dụ trong Ơn giời chỉ cần vô tình huống kịch là tôi biết anh cần gì, vào thế nào để làm khó khách mời. - Trong khi Trường Giang trở thành một trong những diễn viên hài hàng đầu, cát-xe cao ngất còn chị vẫn dừng lại ở vị trí diễn viên hài được khán giả quen mặt. Chị có từng chạnh lòng khi ai đó nói rằng mình là cái bóng của Trường Giang?
Nghệ sĩ Lâm Vĩ Dạ: 'Tôi khổ vì có gương mặt phản chủ' ảnh 1 Lâm Vĩ Dạ cùng con trai ở sự kiện. Ảnh: Bá Ngọc.
- Đôi khi tôi có chạnh lòng một chút nhưng chưa bao giờ buồn vì điều đó. Được diễn chung với anh là điều tự hào của tôi. Nghe khán giả nhắc tới Lâm Vĩ Dạ là bạn diễn hợp ý của Trường Giang là tôi rất mừng. Đến bây giờ tôi được khán giả biết tới cũng phần lớn nhờ diễn chung với anh Trường Giang. Sự chạnh lòng đó không phải là sự ghen tỵ mà là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn. Tôi cố gắng để được khán giả thương giống như anh mình. Không chỉ tôi mong mình nổi tiếng mà anh Giang cũng mong điều đó cho tôi. - Được đánh giá là một trong những nữ nghệ sĩ hài tài năng của miền Nam nhưng chị chưa có một tiểu phẩm, vở diễn đột phá, ghi dấu ấn. Chị nghĩ mình thiếu những gì? - Làm như số tôi luôn là người đứng thứ 2, sinh ra để đóng vai phụ đó. Anh Trấn Thành từng nói tôi và Anh Đức phù hợp trong vai trò đứng đệm cho người diễn chính. Còn khi đứng chính thì không hay bằng. Người đứng vai trò đệm không phải dở mà phải hiểu được người chính, tiết tấu phải nhanh nhạy nếu không sẽ bị rớt, khiến người chính giảm phần hay. Trong nghề diễn cần khả năng và cũng cần có cả sự may mắn. Có lẽ tôi thiếu may mắn chăng? Từ ngày tôi đi diễn, nhiều người hỏi tôi sao có lực lại không nổi tiếng. Tôi đang tìm lý do để tìm cách khắc phục. - Có đồng nghiệp nhận xét một phần của hạn chế đó là tính cách của Lâm Vĩ Dạ khó gần, khó chịu? - Đúng là thế. Anh Trấn Thành từng kéo tôi làm chung game show với anh nhưng nhà sản xuất lại từ chối với lý do mặt tôi khó chịu, dường như không hài lòng với bất cứ chuyện gì. Có lần làm chung, Nam Thư cũng hỏi thẳng tôi: “Tôi có làm gì khiến bà giận không?”. Thật sự là tôi không giận hờn ai cả chỉ vì gương mặt phản chủ thôi. Trong lòng tôi thoải mái, vui vẻ nhưng cơ mặt cứ căng vậy đó. Bản thân tôi cũng không phải là người giỏi giao tiếp. Khi đến chỗ lạ, tôi ngại bắt chuyện với người khác. Còn khi người ta mở lòng trước thì tôi cũng thoải mái chia sẻ.
Nghệ sĩ Lâm Vĩ Dạ: 'Tôi khổ vì có gương mặt phản chủ' ảnh 2 Nữ diễn viên không hối hận khi kết hôn sớm. Ảnh: NVCC.
- Chị có từng nghĩ rằng kết hôn sớm là lý do khiến chị ít có sự chuyên tâm làm nghề?
- Ngược lại, có người lại nói Lâm Vĩ Dạ lấy chồng sớm nên ở tuổi U30 đã có đầy đủ sự nghiệp và gia đình hạnh phúc. Tôi nghĩ dù có gia đình hay không thì với công việc mình cũng phải làm hết sức mình. Khi có con có thể bận rộn hơn nhưng vẫn phải sắp xếp để chu toàn công việc. Đến giờ, tôi không hối hận vì lập gia đình sớm. Tôi đang làm việc vì tiền

- Hứa Minh Đạt cũng là diễn viên hài nhưng chị lại diễn ăn ý với Trường Giang và Trấn Thành hơn. Anh ấy có từng ghen khi chị thân thiết với hai nam diễn viên?

- Anh Đạt là diễn viên nên tất nhiên hiểu tính chất công việc. Thoát ra khỏi vai diễn thì tôi vẫn sống cuộc sống bình thường. Bản lĩnh lớn nhất của nghệ sĩ là thoát ra được vai diễn mà không bị ảnh hưởng đến cuộc sống.

Tôi diễn chung với các anh Trấn Thành, Trường Giang thì hợp, hiểu nhau còn ngoài đời thì anh em không tâm sự nhiều. Tính tôi cũng không thích xen vào chuyện riêng tư của đồng nghiệp. Tôi quan niệm là phải tôn trọng chuyện riêng của đồng nghiệp còn công việc thì chia sẻ thoải mái.

- Cuộc sống vợ chồng của hai diễn viên hài sẽ phủ màu hồng với nhiều tiếng cười hay đầy phức tạp?

- Cuộc sống thì luôn có nhiều cung bậc cảm xúc, vui cũng có và phức tạp cũng có. Khi vợ chồng cùng là diễn viên thì điều lo lắng nhất của tôi là về mặt kinh tế. Nghề này không có sự ổn định mà chỉ có thời điểm.

Sau này, khi qua thời thì sẽ khó kiếm được tiền. Nhìn hình ảnh nghệ sĩ già trong viện dưỡng lão, tôi cảm thấy rất xót xa. Tôi sợ cảnh già của mình cũng như vậy. Tôi sợ khi không còn kiếm tiền được thì không biết lo cho con làm sao.

Nghệ sĩ Lâm Vĩ Dạ: 'Tôi khổ vì có gương mặt phản chủ' ảnh 3 Lâm Vĩ Dạ là bạn diễn ăn ý của Trường Giang. 
- Cùng là diễn viên dễ dàng thông cảm cho nhau về mặt nghề nghiệp nhưng còn quan điểm sống khác nhau thì chị dung hòa thế nào?

- Hai vợ chồng tôi khá hợp nhau. Điều khác biệt lớn nhất giữa tôi và anh ấy là khoản chi tiêu. Anh Đạt vô tư, không nghĩ nhiều về tương lai. Còn tôi thì thường lo xa.

Chẳng hạn ngày nay kiếm được tiền nhưng tôi vẫn lo cho người hôm sau. Tôi sẵn sàng vay nợ, mua xe trả góp để có động lực làm việc và tiết kiệm thì anh ấy lại sợ nợ nần.

Là diễn viên nhưng có lẽ tôi là người ít mua sắm và giản dị nhất. Tôi ít đi shopping, biết kiềm chế sở thích sở hữu mua thời trang vì nghĩ đến học phí của con, chi tiêu trong gia đình.

Mỗi tháng vợ chồng tôi phải trả góp 20 triệu đồng tiền mua xe hơi nên không thể chi tiêu tùy tiện được. Vì cùng chí hướng nên cuộc sống gia đình tôi cũng không có nhiều căng thẳng.

- Chị nghĩ sao khi có nhận xét Lâm Vĩ Dạ làm việc vì kiếm tiền, ít chọn lọc show?

- Đúng là tôi đang làm vì tiền, vì áp lực kinh tế. Vì tiền ở đây nghĩa là không chê show lớn, show nhỏ chứ không phải làm việc qua loa, không có tâm. Tuy nhiên đến một lúc nào đó tôi sẽ giảm bớt để làm vì tiếng, tập trung nhiều hơn.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG