Ngô Thanh Vân lên tiếng về ảnh mặc áo dài 'thả rông' vòng 1 cách đây 15 năm

Ngô Thanh Vân lên tiếng về ảnh mặc áo dài 'thả rông' vòng 1 cách đây 15 năm
TPO - Ngô Thanh Vân bị mỉa mai và chỉ trích nặng nề khi lộ bức ảnh cô diện áo dài mỏng tang, không nội y kết hợp quần jeans bó sát cách đây 15 năm.

Mới đây, Ngô Thanh Vân chính thức lên tiếng khi bức ảnh quá khứ của cô lan truyền trên mạng xã hội và bị dư luận phản ứng gay gắt.

Ngô Thanh Vân lên tiếng về ảnh mặc áo dài 'thả rông' vòng 1 cách đây 15 năm ảnh 1 Bức ảnh chụp cách đây 15 năm của Ngô Thanh Vân gây tranh cãi.

Ngô Thanh Vân cho biết, đó là bức ảnh cô chụp cách đây 15 năm trong một show diễn thời trang và phân trần đó không phải áo dài như nhiều người chỉ trích.

“Đó là thời điểm cách đây 15 năm, lúc đó tôi khoảng 25 tuổi, đang là người mẫu cho show thời trang của nhà thiết kế Mai Lâm. Nhà thiết kế đưa gì, tôi mặc đó. Thêm vào đó, đây không phải là áo dài khi không có xẻ tà hai bên và có phần xẻ nửa rốn. Vì thế, đánh đồng tôi với việc mặc áo dài theo cách phản cảm như nữ ca sĩ kia là hoàn toàn không chính xác”- Ngô Thanh Vân giải thích.

Một lần nữa, Ngô Thanh Vân khẳng định việc cô lên án, chỉ trích nữ ca sĩ Kacey Musgraves mặc áo dài không mặc quần là điều cần làm.

“Việc tôi bức xúc trước hình ảnh kia là vì từ khi trở thành nhà sản xuất phim, sứ mệnh tôi đặt ra cho mình là quảng bá văn hóa Việt Nam đến quốc tế, thông qua điện ảnh và các dự án khác nhau, đơn cử như bộ phim “Cô Ba Sài Gòn” trước đây, vì vậy khi thấy chiếc áo dài truyền thống được mặc một cách sai lệch, tôi cảm thấy rất phẫn nộ vì công sức bảo vệ chiếc áo dân tộc bị xúc phạm.

Trong tâm lý nóng giận, tôi có những lời lẽ khá nặng nề để chỉ trích ca sĩ kia, đó là điều không nên. Tôi xin lỗi nếu có làm cô hay cộng đồng người hâm mộ của cô khó chịu. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình rằng việc ca sỹ kia mặc một bộ trang phục truyền thống của quốc gia khác mà không có tìm hiểu là việc làm sai, cần lên án”- Ngô Thanh Vân nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.