Ngọc Lan trắc trở với những mối tình vợ chồng

Ngọc Lan trắc trở với những mối tình vợ chồng
TPO - Khi Ngọc Lan xác nhận ly hôn với Thanh Bình, nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa cho cuộc đời hồng nhan của nữ diễn viên.

10 năm tri kỉ và tan vỡ sau 3 năm chung sống

Trước khi về chung một nhà, Thanh Bình và Ngọc Lan từng là bạn thân cả chục năm. Thanh Bình là người chứng kiến tất cả những mối tình cay đắng mà Ngọc Lan từng trải qua và âm thầm ở bên chia sẻ với cô.

Trong đám hỏi cách đây 3 năm, Thanh Bình nghẹn ngào nói với Ngọc Lan: “Là phụ nữ ai cũng mong được hạnh phúc dài lâu. Sinh con ai cũng sợ mình xấu đi. Về chung một nhà lại nhiều nỗi lo. Có con lại càng bận rộn hơn. Tới giờ chúng tôi vẫn nợ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp 1 cái đám cưới…

Hôm nay khi đứng trên sân khấu cô ấy nhìn tôi mà mắt lưng tròng. Tôi biết và nợ em yêu thương khi còn nhiều cái còn chưa trọn vẹn... Hãy cứ nắm chặt tay cùng bước đi nhé vợ của anh".

Ngọc Lan trắc trở với những mối tình vợ chồng ảnh 1 Ngọc Lan chưa một lần mặc váy cưới. 

Sau lễ đính hôn, đến ngày 4/2/2017, cả hai chào đón con trai đầu lòng tại Mỹ. Những tưởng hạnh phúc từ đây sẽ bền lâu nhưng chẳng tày gang, Ngọc Lan và Thanh Bình xác nhận “đường ai nấy đi” sau 3 năm chung sống.

Ngọc Lan khẳng định giữa cô và Thanh Bình đã chính thức thỏa thuận ly hôn. Trong khi đó, Thanh Bình tiết lộ lý do họ chia tay không phải đến từ người thứ 3 mà vì không có tiếng nói chung.

"Bởi Lan và Bình đến với nhau bằng con tim yêu thương và giờ cũng tự rời xa nhau chứ không hề có một ai tác động, chia rẽ cả. Chúng tôi đã chọn lựa tự chịu trách nhiệm với hôn nhân của mình thì cũng tự chịu trách nhiệm với sự đổ vỡ của chính mình nên rất mong nhận được sự đồng cảm của mọi người!"- Ngọc Lan chia sẻ thêm.

Có lẽ, điều đáng tiếc nhất trong cuộc hôn nhân của Ngọc Lan và Thanh Bình như lời anh nói đó chính là anh nợ Ngọc Lan một đám cưới. Bởi trải qua nhiều cuộc tình dang dở, Ngọc Lan chưa từng một lần được mặc áo cưới.

Mối tình 4 năm với một chuyên gia trang điểm

Ở thời điểm mới nổi tiếng, Ngọc Lan có công khai chuyện tình với một chuyên gia trang điểm và làm tóc tên Thắng Nguyễn. Năm 2008, cả hai làm lễ đính hôn và về sống chung tại Tp.HCM. Dù vấp phải sự phản đối của dư luận nhưng Ngọc Lan vẫn bên cạnh bạn trai trong suốt 4 năm.

Bộ đôi còn dự định tổ chức lễ cưới trong nhà thờ với sự tham gia của người thân và bạn bè. “Anh ấy có đạo nên chúng tôi sẽ tổ chức một lễ cưới thật giản dị trong nhà thờ với sự hiện diện của gia đình, người thân và bạn bè. Sau đó, chúng tôi sẽ mời một số người bạn thân thiết đến một resort thật đẹp ở Phan Thiết hoặc Nha Trang để dự tiệc cưới”- Ngọc Lan nói.

Đến năm 2012, Ngọc Lan bất ngờ thông báo đã chia tay bạn trai khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang. Nữ diễn viên cho biết cô muốn có một đám cưới và một gia đình êm ấm nhưng bạn trai không đồng ý.

“Ngay từ đầu, khi về sống với anh ấy vào năm 2008, tôi đã không nghĩ phần thiệt thòi cho mình. Thậm chí, tôi còn nói chỉ cần một tờ giấy kết hôn là đủ. Nếu vì tôi, anh ấy đã nghĩ đến điều ấy từ lâu”- Ngọc Lan từng chia sẻ với báo giới.

Cuộc tình chóng vánh với một người đàn ông lạ mặt

Sau khi chia tay mối tình đầu tiên, Ngọc Lan xuất hiện bên cạnh một người đàn ông lạ mặt tại chương trình “Thử thách cùng bước nhảy” và giới thiệu đây là chồng của mình. Nữ diễn viên cho biết khi mới quen người đàn ông đó không biết cô hoạt động nghệ thuật tuy nhiên sau này anh vẫn luôn ủng hộ sự nghiệp của bạn gái.

Ngọc Lan trắc trở với những mối tình vợ chồng ảnh 2 Ngọc Lan và người đàn ông mà cô gọi là chồng.

"Khi yêu nhau, anh ấy còn không biết tôi là diễn viên. Tôi cũng có gợi ý anh xem phim mình đóng nhưng anh không có thời gian. Khi chúng tôi đã là người yêu, mỗi lần tôi nhận kịch bản hay vai diễn đều đưa cho anh xem và thường đưa ra những nhận xét rất khách quan với cương vị là khán giả cho vai diễn mà tôi sẽ nhận"- Ngọc Lan nói.

Tuy nhiên, một thời gian sau, Ngọc Lan không nhắc tới người đàn ông này nữa và không có một đám cưới nào diễn ra.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".