Ngọc Trinh chi 300 triệu đồng mua váy đi sự kiện

Người đẹp tới cửa hàng thời trang của Lý Nhã Kỳ chọn trang phục cho sự kiện quy tụ nhiều sao Việt. Chân dài thử một bộ váy voan màu trắng ngà. Cô tiết lộ sẽ bỏ hơn 300 triệu để mua váy hàng hiệu đi sự kiện tối 22/5.
Ngọc Trinh chi 300 triệu đồng mua váy đi sự kiện ảnh 1

Ngọc Trinh ngồi xế hộp sang trọng đi mua sắm vào cuối tuần qua.

Ngọc Trinh chi 300 triệu đồng mua váy đi sự kiện ảnh 2

Cô tới cửa hàng thời trang của Lý Nhã Kỳ tại TP HCM để chọn mua váy áo ủng hộ 'đàn chị'.

Ngọc Trinh chi 300 triệu đồng mua váy đi sự kiện ảnh 3

'Búp bê 9X' chia sẻ, cô muốn xuất hiện thật lộng lẫy và nổi bật trên thảm đỏ 'Đêm hội chân dài 9' bởi hình ảnh của cô sẽ được ghi hình, đưa vào bộ phim 'Vòng eo 56'.

Ngọc Trinh chi 300 triệu đồng mua váy đi sự kiện ảnh 4

Trong đời thường, Ngọc Trinh ăn mặc đơn giản, ngẫu hứng nhưng luôn toát lên vẻ trẻ trung, gợi cảm.

Ngọc Trinh chi 300 triệu đồng mua váy đi sự kiện ảnh 5

Chân dài thử một bộ váy voan màu trắng ngà. Cô tiết lộ sẽ bỏ hơn 300 triệu để mua váy hàng hiệu đi sự kiện tối 22/5.

Ngọc Trinh chi 300 triệu đồng mua váy đi sự kiện ảnh 6

Năm nay Lý Nhã Kỳ cũng là một trong số khách mời dự 'Đêm hội chân dài 9'. Ngọc Trinh hy vọng 'kiều nữ' sẽ bất ngờ khi thấy cô diện váy mua từ cửa hàng mình.

Ngọc Trinh chi 300 triệu đồng mua váy đi sự kiện ảnh 7

Mỹ nhân quê Trà Vinh thử nhiều bộ váy áo khác nhau. Ngoài váy mua ở tiệm của Lý Nhã Kỳ, cô còn đặt riêng một bộ đầm hàng hiệu từ nước ngoài.

Ngọc Trinh chi 300 triệu đồng mua váy đi sự kiện ảnh 8

'Đêm hội chân dài 9' với sự tham dự của Ngọc Trinh và hàng trăm ngôi sao trong và ngoài nước diễn ra vào tối 22/5, tại Trung tâm hội chợ và Triển lãm Quốc tế TP HCM. Đạo diễn Phạm Hoàng Nam tiết lộ, sân khấu năm nay được đầu tư hoành tráng, tiêu tốn 3 tỷ đồng. 'Đây sẽ là sân khấu đẹp nhất trong 9 kỳ tổ chức đêm hội. Nhiều thiết bị được chúng tôi đặt nhập từ nước ngoài về', anh nói.

Theo Theo Ngoisao.net
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.