Ngọc Trinh: 'Mỗi lần shopping, tiêu hết gần 1,5 tỷ'

Theo Ngọc Trinh, mỗi lần shopping, cô tiêu khoảng khoảng 50.000 – 60.0000$ gì đó. Nhiều lúc quẹt thẻ tín dụng nhiều quá, phía ngân hàng không cho rút nữa, nên phải mượn thẻ để thanh toán.

Chào Trinh, scandal vừa rồi có khiến chị mệt mỏi ?

Chắc chắn không, đối với tôi đó chỉ là chuyện bình thường. Tôi đã nói rồi, số tôi là số thị phi nên những chuyện như thế không còn xa lạ gì với tôi. Tôi vẫn ăn ngủ, nghỉ ngơi và mua sắm những thứ mình thích như chẳng có gì xảy ra.

Rồi đến cái clutch Chanel chị mới mua, cũng khiến mọi người hoài nghi là hàng fake thì chị nghĩ sao ?

Tôi đâu thể nào cấm được suy nghĩ của họ, tôi thích thì tôi mua thôi. Tôi đã bỏ ra gần 9500 euro để sở hữu được nó, còn chuyện người khác nghĩ sao thì tôi không cần quan tâm.

Cũng như có những lời bình luận trên facebook về nó, tôi đọc qua mà chỉ thấy buồn cười, lẽ ra họ không biết thì nên tìm hiểu chứ đừng khẳng định như là đúng rồi.

Ngọc Trinh: 'Mỗi lần shopping, tiêu hết gần 1,5 tỷ' ảnh 1

Ngọc Trinh sang chảnh với túi Hermes 400 triệu

Scandal vừa qua, có vẻ một số người ít còn tin vào lời chị nói ?

Tôi biết chứ, một số người tâm đắc lắm. Họ thừa biết tôi sử dụng hàng gì, nhưng vẫn ép bản thân không tin vào điều đó. Showbiz mà, bon chen và ganh đua dữ lắm. Muốn nhưng lại không dám thể hiện mà phải dối lòng đeo mặt nạ, che giấu sự đố kỵ của bản thân.

Chị muốn ám chỉ đến việc đá xéo của một đồng nghiệp ?

Tôi biết bạn đang nói ai, vâng, đúng vậy. Không hiểu sao, trước giờ giữa chúng tôi chưa từng có xích mích gì cả mà họ lại đăng đàn trên facebook như thế, tôi cũng chẳng biết. Có khi trong sự kiện, tôi vẫn đứng chụp ảnh chung một cách bình thường.

Tôi có like những dòng comment của họ trên facebook và cũng chính họ đã xóa nó đi. Tôi cũng không muốn nhắc nhiều về chuyện này nữa. Trong nghề tôi gặp những chuyện tương tự thế này rất nhiều nên nhàm rồi.

Nói vậy là chị vẫn thường xuyên bị đồng nghiệp đá xéo ?

Có chứ, thường thì điều gì người ta không đạt được mà tôi có được là họ ghen ghét. Từ lúc tôi kinh doanh thành công nhiều người ấm ức ra mặt. Nhưng số ai người nấy hưởng, làm sao tôi có thể sống thay cho cuộc đời của họ được.

Không những nghe từ những người bạn kể lại đâu, có những lần đi event tôi còn nghe những lời chói tai lắm, nhưng tôi không để ý mà chỉ cười nhẹ. Họ không sống cuộc đời của tôi nên họ không hiểu mà chỉ giỏi lên án.

Hôm rồi, tôi bị một cô người mẫu tố Spa của tôi bị rút giấy phép kinh doanh, nhưng tôi không bị trúng bẫy họ đâu. Họ muốn dựa vào tôi để đánh bóng tên tuổi thì tôi không bao giờ trúng kế hết mà tôi thấy nó thật sự rất rẻ tiền.

Chị có bao giờ chị bị hủy show vì sự chèn ép của đồng nghiệp ?

Chưa bao giờ, điều quan trọng là khách hàng cần ai, chọn ai chứ vị trí trong nghề không có mà chỉ giỏi nói thì được gì.

Họ nói gì tôi mặc kệ, miễn cuối cùng khách hàng chọn tôi là được. Nếu thật sự những người đó hot hơn tôi thì chắc chắn khách hàng đã chọn họ rồi.

Với một số người đẹp, họ chỉ sống xa hoa được thời gian rất ngắn nhưng với chị thì khác. Có vẻ như ông trời đang quá ưu ái đến chị thì phải ?

Tôi nghĩ mình thật sự rất may mắn, tôi không thể ngờ cuộc sống đến với mình dễ dàng như thế. Thành công của tôi, may mắn chiếm đến 80% rồi, còn lại là sự cố gắng của tôi trong công việc kinh doanh. Đã nói rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn muốn nói cám ơn đến bạn trai của mình, anh Tiệp và sự giúp đỡ hình ảnh từ phía stylist Đỗ Long, nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn. Họ là người giúp tôi làm nên thành công của ngày hôm nay.

Giờ tôi đã tự lo được công việc, có thu nhập ổn định và khá cao trong thời buổi hiện tại. Tôi có thể tự mua nhiều thứ cho gia đình và bản thân mà không cần tiền của bạn trai nữa, tôi tự hào lắm.

Chẳng phải người yêu vẫn tặng chị rất nhiều món quà giá trị sao ?

Đúng là anh ấy đã đổi xe cho tôi chiếc xe vừa qua, nhưng không phải do tôi đòi mà là anh tự nguyện. Với anh cũng tặng thêm cho tôi mấy cái đồng hồ, nhưng thôi tôi sẽ không khoe nữa, mắc công lại bị dư luận lên án.

Công việc bận rộn như vậy, chị vẫn có thời gian để sang nước ngoài shopping ?

Không phải lúc nào cũng vậy. Tôi thường mua chúng từ bạn tôi, họ kinh doanh về mặt hàng này, dĩ nhiên là họ rất có uy tín thì tôi mới tin tưởng được vì giá của một món đồ không hề rẻ.

Thi thoảng, tôi vẫn mua khi đi lưu diễn ở Mỹ như Beverly Hills chẳng hạn, nơi đó tập trung toàn minh tinh của thế giới nên có rất nhiều cửa hiệu bán đồ đẹp. Tôi thường hay đi với Đỗ Long, chúng tôi có thể đi shopping suốt ngày mà không biết chán.

Ngọc Trinh: 'Mỗi lần shopping, tiêu hết gần 1,5 tỷ' ảnh 2

Ngọc Trinh luôn "gây bão" với những món đồ hàng hiệu.

Mỗi lần shopping như thế, chị tiêu khoảng bao nhiêu tiền ?

Tôi cũng không nhớ rõ lắm, chắc khoảng 50.000 – 60.0000$ gì đó. Nhiều lúc tôi quẹt nhiều quá nên phía ngân hàng không cho rút nữa, tôi phải mượn thẻ của Đỗ Long để thanh toán.

Đó là một con số rất lớn trong nền kinh kế hiện tại ?

Tôi biết, nhưng tôi mua chúng vì tôi có điều kiện, tôi làm ra được nhiều hơn con số như thế thì tôi mới dám bỏ ngần ấy tiền để mua chứ.

Mua là vì tôi thích, tôi đam mê, và nó hợp với tôi cũng như hợp với vị trí hiện tại mà tôi đang có. Hơn hết, là một người làm kinh doanh nên bề ngoài rất quan trọng, bạn không thể nào xuề xòa trước mặt mọi người được. Tôi nghĩ, cả về tên tuổi và về công việc kinh doanh, tôi sử dụng hàng hiệu là đúng.

Ví như một doanh nhân họ có thể bỏ ra 1 triệu đô chẳng hạn để mua xe, mua bề ngoài nhưng họ lại kiếm được nhiều tiền hơn gấp 5 thậm chí là 10 lần số tiền bỏ ra, như vậy thì có đáng để mua chiếc xe đó không.

Với chị thì dùng hàng hiệu rất quan trọng ?

Quan trọng hay không là vì cách nhìn của mỗi người. Bạn có điều kiện thì nó mới trở nên sang trọng hơn, chứ dùng kiểu như để lòe thiên hạ thì cũng như không.

Dùng hàng hiệu là phải tinh tế, phải biết cái này hợp với cái gì và sản xuất ra sao. Phải biết giá trị vật chất cũng như giá trị thương hiệu để làm tỏa sáng bản thân.

Chị mua hàng hiệu vì vị trí trong nghề hay vì giúp ích cho công việc ?

Nó không quan trọng bằng việc tôi thích, chứ nếu vì cả 2 lí do trên thì tôi mua 1 cái thôi, mua nhiều làm chi cho tốn tiền.

Hàng hiệu quyến rũ chị đến thế sao ?

Dĩ nhiên, bạn xách Hermes phải hãnh diện và đẳng cấp hơn một chiếc túi bình thường chứ. Nó đẹp, sang và tinh tế không chê vào đâu được nên đắt tiền là đúng.

Chị vẫn hay chia sẻ giá với những người xung quanh ?

Những người bạn tôi thì có, chứ báo chí thì rất ít. Họ tự tìm hiểu thôi, phóng viên bây giờ có kiến thức ghê lắm, chẳng giấu họ được chuyện gì đâu.

Nhưng người ta lại tưởng tôi nâng giá, giống chiếc Hermes Birkin màu hồng wallet tôi mới mua, nó là màu hiếm và sử dụng không gây hại đến sức khỏe nên đắt gần như gấp đôi những chiếc Birkin bình thường, thế là lại bị mang tiếng oan.

Chị có nhận mình là một Shopaholic (người nghiện mua sắm) chính hiệu ?

Chắc thế vì tôi mê shopping lắm, nhà tôi đã có rất rất nhiều rồi mà vẫn thích sắm thêm, nhưng tôi nghĩ mình làm ra tiền được thì tiêu được, miễn là không ảnh hưởng đến ai thì thôi.

Tôi yêu nhất là túi xách và giày, nhiều khi với một mẫu túi hoặc giày tôi mua luôn mấy màu để dễ dàng kết hợp với trang phục (cười to).

Cám ơn chị về cuộc trò chuyện hôm nay.

Theo Theo Trí Thức Trẻ
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.