Ngọc Trinh rớt nước mắt, đầm đìa mồ hôi để làm “đả nữ“

Với những hình ảnh cố gắng tập luyện cho vai diễn mới, khán giả sẽ khó xem thường giấc mộng "đả nữ" của Ngọc Trinh.

Sau vai diễn trong phim Vòng eo 56, Ngọc Trinh quyết định trở lại bộ môn nghệ thuật thứ 7. Lần này, cô đã không ngần ngại chi "mạnh tay" cũng như "đổ mồ hôi" trên võ đường với mong muốn đem đến cho khán giả một sản phẩm chất lượng và chân thật nhất.

Ngọc Trinh rớt nước mắt, đầm đìa mồ hôi để làm “đả nữ“ ảnh 1

Thân hình mỏng manh khiến nhiều người suy nghĩ rằng Ngọc Trinh khó có thể làm một "đả nữ".

Ngọc Trinh rớt nước mắt, đầm đìa mồ hôi để làm “đả nữ“ ảnh 2

Với Ngọc Trinh, trong vòng 1 tháng, cô đã làm thay đổi những suy nghĩ này.

Ngọc Trinh rớt nước mắt, đầm đìa mồ hôi để làm “đả nữ“ ảnh 3

Sau một tháng tập luyện khổ cực, thành quả là đến hơn 90% cảnh hành động đều do Ngọc Trinh tự thân thực hiện. 

Ngọc Trinh rớt nước mắt, đầm đìa mồ hôi để làm “đả nữ“ ảnh 4

Ngọc Trinh cho biết, với công sức và tâm huyết mà Ngọc Trinh đã bỏ ra cho tác phẩm lần này, cô thật sự lột xác ấn tượng.

Ngọc Trinh rớt nước mắt, đầm đìa mồ hôi để làm “đả nữ“ ảnh 5

Dự án điện ảnh khiến Ngọc Trinh phải "đổ mồ hôi" - Giải mã NT56  sẽ được phát hành vào tháng 8 tới đây.

Ngọc Trinh rớt nước mắt, đầm đìa mồ hôi để làm “đả nữ“ ảnh 6
Ngọc Trinh rớt nước mắt, đầm đìa mồ hôi để làm “đả nữ“ ảnh 7

Những giây phút tập luyện căng thẳng của Ngọc Trinh cùng các võ sư.

Ngọc Trinh rớt nước mắt, đầm đìa mồ hôi để làm “đả nữ“ ảnh 8
Ngọc Trinh rớt nước mắt, đầm đìa mồ hôi để làm “đả nữ“ ảnh 9
Ngọc Trinh rớt nước mắt, đầm đìa mồ hôi để làm “đả nữ“ ảnh 10
Ngọc Trinh rớt nước mắt, đầm đìa mồ hôi để làm “đả nữ“ ảnh 11
Ngọc Trinh rớt nước mắt, đầm đìa mồ hôi để làm “đả nữ“ ảnh 12
Ngọc Trinh rớt nước mắt, đầm đìa mồ hôi để làm “đả nữ“ ảnh 13
Theo Theo Trí thức trẻ
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.