Người mẫu Đức Jasmine Sanders thả dáng hút mắt trên biển Bali

TPO - Nàng mẫu được mệnh danh là "búp bê Barbie" khiến phái mạnh say đắm trước những bức hình áo tắm nóng bỏng.
 Clip Jasmine Sanders thả dáng giữa nắng gió ở biển Bali: 
Người mẫu Đức Jasmine Sanders thả dáng hút mắt trên biển Bali ảnh 1 Mới đây, tạp chí áo tắm nổi tiếng Sports Illustrated vừa "nhá hàng" loạt clip và ảnh Jasmine Sanders trình diễn áo tắm cho ấn phẩm năm nay 2020.
Người mẫu Đức Jasmine Sanders thả dáng hút mắt trên biển Bali ảnh 2 Mặc bikini bé xíu, mỹ nhân người Đức cao 1m75 khoe tỉ lệ cơ thể "vàng" tròn đầy nảy nở 86-61-89 cm.
Người mẫu Đức Jasmine Sanders thả dáng hút mắt trên biển Bali ảnh 3 Những bức hình "chân dài" sinh năm 1991 thả dáng ở biển Bali với đường cong nóng bỏng làm phái mạnh mê mẩn.
Người mẫu Đức Jasmine Sanders thả dáng hút mắt trên biển Bali ảnh 4 Cô cũng là người mẫu có mặt trên ấn phẩm áo tắm này năm ngoái 2019.
Người mẫu Đức Jasmine Sanders thả dáng hút mắt trên biển Bali ảnh 5 Hôm qua, mỹ nhân người Đức cũng đăng ảnh mặc bikini rạng rỡ thoải mái tắm nắng giữa thiên nhiên.
Người mẫu Đức Jasmine Sanders thả dáng hút mắt trên biển Bali ảnh 6 Thời gian qua dù vẫn đang tự cách ly tại nhà phòng tránh dịch bệnh, Jasmine Sanders vẫn không quên "thả vài chiếc ảnh" gợi cảm để "hâm nóng" tên tuổi.
Người mẫu Đức Jasmine Sanders thả dáng hút mắt trên biển Bali ảnh 7
Người mẫu Đức Jasmine Sanders thả dáng hút mắt trên biển Bali ảnh 8 Người đẹp da nâu tóc xù không thuộc mẫu mình dây mà khá săn chắc, thậm chí cơ bắp.
Người mẫu Đức Jasmine Sanders thả dáng hút mắt trên biển Bali ảnh 9
Người mẫu Đức Jasmine Sanders thả dáng hút mắt trên biển Bali ảnh 10
Người mẫu Đức Jasmine Sanders thả dáng hút mắt trên biển Bali ảnh 11
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.