Nguyễn Thị Loan đạp xe quyên góp áo ấm cho trẻ nghèo

Nguyễn Thị Loan đạp xe quyên góp áo ấm cho trẻ nghèo
TPO - Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan và Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Lò Thị Minh cùng tham gia đạp xe kêu gọi mọi người ủng hộ cho chương trình 'Đông ấm xứ Thanh'.

Đầu tuần vừa qua, trong cơn mưa phùn se lạnh của mùa đông Hà Nội, Người đẹp biển 2010 đã cùng với Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Lò Thị Minh cùng tham gia chương trình đạp xe làm từ thiện.

Cả hai cùng với rất đông các bạn sinh viên cùng nhau đạp xe vòng quanh Hà Nội để phát động phong trào "Đông ấm xứ Thanh" - một chương trình từ thiện nhằm giúp đỡ những trẻ em nghèo của tỉnh Thanh Hoá.

Sau khi đạp xe xung quanh thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị Loan đã về trường Đại học Kinh tế quốc dân để tham gia chương trình Festival Văn hoá xứ Thanh cùng ban lãnh đạo nhà trường và các bạn sinh viên.

Không những tham gia quảng bá chương trình 'Đông ấm xứ Thanh', Nguyễn Thị Loan còn vận động một nhà hảo tâm trao số tiền 10.000.000 đồng ủng hộ cho chương trình và sắp tới sẽ kêu gọi thêm nhiều hơn để ủng hộ.

Hình ảnh Nguyễn Thị Loan trong buổi phát động chương trình từ thiện 'Đông ấm xứ Thanh':

Nguyễn Thị Loan đạp xe quyên góp áo ấm cho trẻ nghèo ảnh 1

Nguyễn Thị Loan đạp xe quyên góp áo ấm cho trẻ nghèo ảnh 2
Nguyễn Thị Loan đạp xe quyên góp áo ấm cho trẻ nghèo ảnh 3
Nguyễn Thị Loan đạp xe quyên góp áo ấm cho trẻ nghèo ảnh 4
Nguyễn Thị Loan đạp xe quyên góp áo ấm cho trẻ nghèo ảnh 5
Nguyễn Thị Loan đạp xe quyên góp áo ấm cho trẻ nghèo ảnh 6
Nguyễn Thị Loan đạp xe quyên góp áo ấm cho trẻ nghèo ảnh 7
Nguyễn Thị Loan đạp xe quyên góp áo ấm cho trẻ nghèo ảnh 8
Nguyễn Thị Loan đạp xe quyên góp áo ấm cho trẻ nghèo ảnh 9
Nguyễn Thị Loan đạp xe quyên góp áo ấm cho trẻ nghèo ảnh 10

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.