“Ngày ấy mình đã yêu” dài 24 tập, là phim tiếp theo do VFC sản xuất mua kịch bản nước ngoài. Kịch bản gốc Hàn Quốc “Tình yêu tìm thấy” theo lời đạo diễn Khải Anh được Việt hóa khá nhiều, theo cách làm của VFC những phim gần đây như Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng.
Nhà sản xuất giới thiệu trích đoạn “Ngày ấy mình đã yêu” trong đó có cảnh Nhã Phương thức dậy bên người yêu cũ và sờ người Nhan Phúc Vinh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cảnh phim khiến diễn viên “Tuổi thanh xuân” tròn mắt nhìn sang đạo diễn Khải Anh.
“Nạn nhân” Nhan Phúc Vinh đùa bị Khải Anh và Nhã Phương “gài”, vì khi đọc kịch bản thậm chí “lúc nằm trên giường” không nghĩ có cảnh này. Đây là cảnh Hạ thức dậy bên người yêu cũ đúng sáng sinh nhật, người yêu hiện tại Nam xuất hiện tại nhà cô để chúc mừng. Mọi lời nói dối của Hạ lần lượt bị lật tẩy khiến Hạ dở khóc dở cười.
“Ngày ấy mình đã yêu” có bối cảnh chính tại Phú Yên rất nên thơ. Khi được hỏi về cái kết “khác” phiên bản gốc, đạo diễn Khải Anh cho biết phim trong giai đoạn hậu kỳ. “Ê kíp quay sẵn một số cái kết, cái kết cuối sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn của khán giả”, Khải Anh nói.