Nhóm nhạc nữ nào đang 'thống trị' tại Hàn Quốc?

Nhóm nhạc nữ nào đang 'thống trị' tại Hàn Quốc?
TPO - Theo nhận định và đánh giá của các chuyên gia và những người trong giới giải trí, nhóm SNSD và 2NE1 đang đứng ở hai vị trí đầu trong bảng xếp hạng.

> Những Sao Hàn có ảnh hưởng nhất 2013

Bảng xếp hạng này được đưa ra dựa trên các dự đoán về độ đình đám của các nhóm nhạc nữ trong năm nay.

Không có gì ngạc nhiên khi SNSD và 2NE1 là hai nhóm nhạc dẫn đầu danh sách. Theo sau họ là Sistar – nhóm nhạc đã có những đột phá vượt bậc trong năm 2012. Cùng ở nhóm thứ hai với Sistar là KARA.

Theo bảng xếp hạng của Sports Chosun thì SNSD và 2NE1 đang ở hai vị trí đầu bảng
Theo bảng xếp hạng của Sports Chosun thì SNSD và 2NE1 đang ở hai vị trí đầu bảng.

T-ara và Wonder Girls có đôi chút giảm phong độ khi chỉ được xếp ở nhóm thứ 3 cùng với miss A và Brown Eyed Girls.

Lý giải về điều này, những người trong ngành công nghiệp âm nhạc cho rằng scandal lục đục nội bộ của T-ara đã ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của nhóm.

Chín cô gái tài năng của SNSD vẫn luôn giữ vững được phong độ của mình
Chín cô gái tài năng của SNSD vẫn luôn giữ vững được phong độ của mình.

Trong khi đó, Wonder Girls cũng không được kì vọng nhiều bởi sau khi thành viên Sun tạm ngừng hoạt động để kết hôn, các thành viên khác cũng tập trung nhiều hơn vào hoạt động solo.

Wonder Girls bị giảm nhiệt vì các thành viên tập trung nhiều vào hoạt động solo
Wonder Girls bị giảm nhiệt vì các thành viên tập trung nhiều vào hoạt động solo.

F(x) thì đang nằm giữa nhóm thứ hai và nhóm thứ ba. Girl’s Day đã tạo được ấn tượng lớn với màn trở lại sexy trong Expectation và hiện được xếp vào nhóm thứ 4 cùng với Secret, After School, 4minute.

A Pink, Rainbow, Dal Shabet và Nine Muses chỉ nằm trong nhóm năm – nhóm các girlgroup mới nổi. Còn SPICA, Hello Venus, Ladies’ Code và AOA được đánh giá là các nhóm nhạc có triển vọng trong năm 2013.

Chinh Phạm
Theo Kpop, Sport Chosun

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.