Những mỹ nhân nóng bỏng nào lọt top 10 sao quyền lực nhất mạng xã hội?

TPO - Danh sách những ngôi sao quyền lực nhất mạng xã hội vừa được công bố gồm có những cái tên đình đám như Selena Gomez, Rihanna, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Ariana Grande…
Những mỹ nhân nóng bỏng nào lọt top 10 sao quyền lực nhất mạng xã hội? ảnh 1

Selena Gomez, Rihanna và Jennifer Lopez đều lọt top 10 nghệ sĩ quyền lực nhất mạng xã hội.

Những mỹ nhân nóng bỏng nào lọt top 10 sao quyền lực nhất mạng xã hội? ảnh 2

Đứng đầu bảng là nữ ca sĩ xinh đẹp Selene Gomez. Cô đã có một năm 2017 đầy sóng gió khi trải qua ca ghép thận, chia tay rapper The Weeknd để rồi tái hợp ồn ào với tình cũ đào hoa Justin Bieber. Ngôi sao 25 tuổi này hiện có 133 triệu lượt theo dõi (follow) trên Instagram và tổng cộng có 250 triệu lượt theo dõi trên tổng số 3 trang mạng xã hội hot nhất hiện nay là Facebook, Instagram và Twitter.

Những mỹ nhân nóng bỏng nào lọt top 10 sao quyền lực nhất mạng xã hội? ảnh 3

Nữ ca sĩ Rihanna xếp vị trí thứ 2 với gần 227 triệu lượt theo dõi.

Những mỹ nhân nóng bỏng nào lọt top 10 sao quyền lực nhất mạng xã hội? ảnh 4

Vị trí thứ 3 thuộc về cô ca sĩ bé nhỏ có chất giọng “khủng long” Ariana Grande, cô nàng thu hút hơn 207 triệu lượt follow ở cả 3 mạng xã hội Facebook, Instagram và Twitter.

Những mỹ nhân nóng bỏng nào lọt top 10 sao quyền lực nhất mạng xã hội? ảnh 5

Jennifer Lopez xếp thứ 6 với hơn 161 triệu lượt follow.

Những mỹ nhân nóng bỏng nào lọt top 10 sao quyền lực nhất mạng xã hội? ảnh 6

Nằm trong danh sách những ngôi sao quyền lực nhất mạng xã hội còn có những cái tên đình đám như: Lady Gaga, Miley Cyrus, Nicky Minaj, Priyanka Chopra, Zendaya, Cara Delevingne, Justin Timberlake, Vin Diesel…

Những mỹ nhân nóng bỏng nào lọt top 10 sao quyền lực nhất mạng xã hội? ảnh 7

Siêu sao hành động Thành Long (Jackie Chan) là nam nghệ sĩ châu Á duy nhất lọt top, đứng thứ 20 với 67,3 triệu lượt người theo dõi.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.