Những phát ngôn 'dậy sóng' showbiz Việt trong tuần

TPO - Tự Long chia sẻ vợ con anh luôn phải chịu thiệt thòi; Bố Trọng Nhân- Quán quân chương trình “Vietnam’s Got Talent” không muốn con mình được tung hô quá sớm… là những phát ngôn "dậy sóng" showbiz Việt trong tuần qua.

Tự Long: “Vợ con tôi luôn phải chịu thiệt thòi”

Mới đây, NSND Tự Long đã có những phút trải lòng xung quanh chuyện đời, chuyện nghề. Nếu như nhiều người cho rằng anh đang có một cuộc sống viên mãn bởi niềm hạnh phúc khi vừa cưới vợ, sinh con, xây nhà mới, được nhận danh hiệu NSND thì Tự Long đáp lại:  "Người ta nói cái gì mới cũng tốt đẹp và đem lại cảm giác hạnh phúc, huống chi đó lại là những thành quả tôi đã cố gắng, kiên trì phấn đấu vun đắp trong công việc lẫn gia đình. Nhưng tôi luôn trăn trở một điều là sự nghiệp khiến tôi mất quá nhiều thời gian. Vợ con tôi luôn phải chịu thiệt thòi nhất định. Niềm vui trong những ngày lễ bao giờ cũng đến muộn hơn. Ví dụ nếu mùng 1/6 tôi đi diễn phục vụ trẻ em thì đến 6/6 mới có thời gian bù đắp cho con mình".

Những phát ngôn 'dậy sóng' showbiz Việt trong tuần ảnh 1

Nghệ sĩ Tự Long hạnh phúc bên vợ và con gái.

Bên cạnh đó, nam danh hài chia sẻ thêm: "Hạnh phúc với tôi là nhận được cốc nước cam từ vợ đúng lúc mình mệt, là thấy chiếc áo sơ mi được là thẳng thớm trước khi chuẩn bị tới cơ quan... Bên cạnh đó, hạnh phúc còn là được nhìn thấy con cái khỏe mạnh, ăn no, chóng lớn, thông minh và trở thành người có ích cho xã hội".

Bố Trọng Nhân không muốn con được tung hô quá sớm

Là quán quân chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam 2016, cậu bé chơi trống 9 tuổi Trọng Nhân nhanh chóng trở thành một hiện tượng được người hâm mộ và truyền thông chú ý tới.

Những phát ngôn 'dậy sóng' showbiz Việt trong tuần ảnh 2

Bố quán quân Trọng Nhân không muốn con mình được tung hô quá sớm.

Tuy nhiên, trước những lời ca tụng, tung hô bố của em tỏ ra khá e ngại: “Tôi thật sự cảm ơn truyền thông đã viết về tài năng của con trai tôi. Vì yêu thương Trọng Nhân nên một số bài viết ca ngợi và ví bé là "thần đồng". Thật sự Trọng Nhân có năng khiếu nhưng để hoạt động nghệ thuật bài bản thì phải bồi dưỡng rất nhiều. Bé còn nhỏ nên gia đình không muốn Nhân được tung hô quá sớm”.

Hương Giang Idol: “Tôi có nhà, có xe… Tôi có quyền lựa chọn”

Mới đây, trở lại cùng bạn trai cũ Criss Lai trong chương trình “Cuộc đua kỳ thú” chuyện tình của người đẹp chuyển giới Hương Giang Idol lại trở thành đề tài nóng.

Những phát ngôn 'dậy sóng' showbiz Việt trong tuần ảnh 3

Hương Giang Idol khẳng định sẽ không yêu vội, yêu cuồng chỉ vì mình là người chuyển giới.

Ngoài việc khẳng định đã chính thức “đường ai nấy đi”, Hương Giang Idol chia sẻ chuyện tình này tan vỡ khiến cô nhận ra mình nên cẩn thận hơn khi tìm hiểu người mới. “Trước đây tôi đã yêu vội, yêu cuồng với suy nghĩ chỉ cần ai yêu tôi là tôi chấp nhận vì mình là người chuyển giới. Trong mối tình nào tôi cũng tự động viên mình phải cố gắng thật nhiều và luôn nhường nhịn đối phương. Giờ tôi suy nghĩ lại và thấy bản thân mình cũng có giá trị riêng. Tôi được mọi người khen xinh đẹp, thông minh, tên tuổi cũng được nhiều người biết đến. Tôi có nhà, có xe. Vì sao tôi phải tự ti về bản thân? Tôi có nhiều cơ hội để lựa chọn. Tôi sẽ dành thời gian trau dồi bản thân như nấu nướng hay may vá để tìm được người tốt hơn”- cô trải lòng.

Xuân Bắc: “Con tôi không được như con người khác”

Trong bài phỏng vấn mới đây, Xuân Bắc chia sẻ rằng vì anh quá bận rộn trong công việc nên con anh đôi khi thiệt thòi hơn con nhà khác. Tuy nhiên, cũng có những thuận lợi và bù đắp chỉ con anh mới có.

Những phát ngôn 'dậy sóng' showbiz Việt trong tuần ảnh 4

Xuân Bắc luôn cố gắng dành thời gian cho các con.

“Tôi cho rằng với những ông bố tử tế thì thời gian dành cho gia đình và những đứa trẻ bao giờ cũng thiếu. Con của tôi không được như con người khác vì đặc thù công việc của bố. Nhưng điều đó cũng chưa hẳn là đã thiệt thòi. Tôi giáo dục con mình như thế này, những ngày 1/6, thay vì được bố đưa đi chơi, xem các chương trình hay dành cho thiếu nhi thì vợ tôi sẽ làm việc đó. Nhưng bù lại, con tôi cũng có những điều mà không phải con nhà nào cũng có được. Ví dụ như việc được biểu diễn trên sân khấu hoặc có những ưu ái trong cuộc đời, như lúc bố con đi mua đồ được giảm giá, xin học… Những lúc ấy, tôi luôn bảo con được thế vì bố là người tốt, chứ không phải do bố nổi tiếng”- Xuân Bắc nói.

Tổng hợp

MỚI - NÓNG