Những sao Việt trưởng thành từ ‘lò luyện’ nghệ thuật của quân đội

TPO - Quang Tèo, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, Lưu Hương Giang… là một trong số những người nổi tiếng từng học tập và rèn luyện dưới mái trường quân đội.

Quang Tèo

Ít ai biết rằng nghệ sĩ Quang Tèo là một sĩ quan quân đội, công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội.

NSƯT Quang Tèo tên thật là Nguyễn Tiến Quang, sinh năm 1962 tại Hà Nội. Quang Tèo học ở Trường Nghệ thuật Quân đội từ năm 1983 đến 1986 anh ra trường và đầu quân vào làm diễn viên ở Nhà hát Kịch nói Quân đội.

Cho đến hiện tại anh vẫn luôn cảm thấy tự hào vì được đứng trong hàng ngũ của người lính, bởi ở trong môi trường này, anh được rèn luyện tác phong của một người quân nhân, làm việc nghiêm túc, chỉn chu, được nhân dân tin tưởng, quý mến “đi dân nhớ, ở dân thương”. 

Những sao Việt trưởng thành từ ‘lò luyện’ nghệ thuật của quân đội ảnh 1

Quang Tèo trong chuyến đi diễn ở đảo Trường Sa năm 2010. Ảnh: Tạp chí SK.

Trong suốt gần 30 năm công tác của mình, Quang Tèo tham gia khá nhiều vai diễn như vai Phó Sung trong “Ấp sậu lúc hoàng hôn”, vai Thông trong “Quán vắng”, vai Bền trong “Thời gian không im lặng”… Bằng tài năng và nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, với hàng loạt thành tích trong các kỳ liên hoan sân khấu toàn quân và toàn quốc, năm 2012, anh đã được Nhà nước công nhận Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Hồ Ngọc Hà

“Nữ hoàng giải trí” của Việt Nam từng có những năm tháng học trò dưới mái trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội). Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 tại Quảng Bình. Năm 16 tuổi, cô bắt đầu theo học Khoa piano của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Những sao Việt trưởng thành từ ‘lò luyện’ nghệ thuật của quân đội ảnh 2

Thời còn sinh viên, Hồ Ngọc Hà ở kí túc xá và cô thường về muộn vì vướng lịch diễn bên ngoài. Hà Hồ tiết lộ trong quá trình học tập, cô thường đạt hạng A và điều khiến cô sung sướng nhất là không phải đóng tiền học.

Học ở trường nghệ thuật, Hà Hồ cũng như nhiều bạn bè khác cùng trường thường phải đi diễn ở bên ngoài để được cọ xát trong môi trường trình diễn. Tuy nhiên, không phải Hà đi làm ngoài như ngành học piano của mình mà là đi diễn mẫu.

“Hà không phải là người siêng năng nhất, thi thoảng trả bài không tốt nhưng bao giờ đến kỳ thi học kỳ Hà cũng tập trung cao độ cho việc học để giữ hạng A và không phải nợ môn. Hà ngại nhất là chuyện nợ môn. Khi tốt nghiệp trung cấp Hà và một bạn nam sinh viên đạt số điểm thủ khoa”- Hồ Ngọc Hà tâm sự.

Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương là một trong những niềm tự hào to lớn của Đại học văn hóa nghệ thuật Quân Đội. Cô xuất sắc đạt số điểm thủ khoa của cả 2 kì thi cao đẳng và đại học tại ngôi trường nghệ thuật danh giá này. Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980 tại Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Ngay từ bé đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc, Hồ Quỳnh Hương thi vào Cao đăng Văn hóa nghệ thuật Quân đội để theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Những sao Việt trưởng thành từ ‘lò luyện’ nghệ thuật của quân đội ảnh 3

Hồ Quỳnh Hương nhận bằng tốt nghiệp và quyết định giảng dạy tại ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội chiều ngày 18/1/2016.

Đầu năm nay, Hồ Quỳnh Hương chính thức trở thành giảng viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chia sẻ về điều này, giọng ca “Anh” xúc động nói: “Tôi đã nhận được quá nhiều từ ngôi trường này. Tôi luôn tâm niệm mình là nghệ sĩ cũng là một chiến sĩ. Đó cũng chính là động lực để tôi không bao giờ làm điều gì sai, ảnh hưởng đến uy tín của trường và uy danh của thầy cô”.

Lưu Hương Giang

Ít ai biết rằng nữ ca sĩ Lưu Hương Giang cũng từng là sinh viên của mái trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, khác với chị gái Lưu Thiên Hương theo học sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội, Lưu Hương Giang đã chọn thi vào khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội. Những năm học tại trường, Giang dần trưởng thành từ giọng hát lẫn phong cách biểu diễn. Cô đã đoạt khá nhiều giải thưởng như giọng hát hay HS-SV toàn quốc, giọng hát hay các trường chuyên nghiệp toàn quốc, giọng hát trẻ Hà Nội, liên hoan tiếng hát hay Hà Nội.

Những sao Việt trưởng thành từ ‘lò luyện’ nghệ thuật của quân đội ảnh 4

Lưu Hương Giang trong ngày thi tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc hệ chính quy tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Sau đó, Lưu Hương Giang tiếp tục dự thi chương trình Sao Mai điểm hẹn 2004. Dù không lọt vào đến đêm chung kết song cái tên Lưu Hương Giang bắt đầu được nhiều khán giả nhớ đến. Hiện tại, nữ ca sĩ có một vị trí nhất định trong lòng khán giả yêu nhạc ở Việt Nam.

Văn Mai Hương

Văn Mai Hương sinh năm 1994 và được xem là một trong những ca sĩ trẻ thành công nhất xuất thân từ lò đào tạo quân đội.

Những sao Việt trưởng thành từ ‘lò luyện’ nghệ thuật của quân đội ảnh 5

Năm 2010, khi đang là sinh viên của trường Cao đẳng nghệ thuật Quân đội, Văn Mai Hương đã tham dự cuộc thi Vietnam Idol. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng Văn Mai Hương đã chứng tỏ được mình bằng giọng hát khỏe và phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Cuối cùng thành tích mà cô gái 9x đạt được là vị trí Á quân của chương trình.

Tuy nhiên, sau cuộc thi, Văn Mai Hương đã có những sản phẩm âm nhạc tạo được dấu ấn riêng như: Nếu như anh đến, Chuyện tình nhà thơ…

Sau khi tốt nghiệp chương trình trung cấp, Văn Mai Hương đã tiếp tục dự thi vào Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội năm 2012. Với tổng số điểm 22,5, Văn Mai Hương đã trở thành tân thủ khoa khối N và là thí sinh nằm trong top 3 xuất sắc nhất Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội cơ sở phía Nam.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG