Những sự kiện gây xôn xao làng mốt thế giới trong năm 2014

Những sự kiện gây xôn xao làng mốt thế giới trong năm 2014
Năm 2014 chứng kiến hàng loạt sự kiện nóng hổi trong làng thời trang quốc tế, mang đến các nhận xét đa chiều và những cung bậc cảm xúc rất khác nhau.

Chỉ còn vài ngày nữa làng mốt thế giới sẽ chào đón năm mới 2015, khép lại 365 ngày đã qua của năm cũ với nhiều dấu ấn khó quên. Trong các sự kiện đình đám của năm 2014 đã có không ít sự kiện đáng được ghi vào lịch sử thời trang bởi tính chất quan trọng lẫn mức độ hấp dẫn thu hút sự quan tâm của dư luận, cũng như khiến hàng triệu tín đồ trên khắp hành tinh phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ ngạc nhiên, thích thú cho đến bi thương, tiếc nuối…

1. Nhà thiết kế huyền thoại Oscar De La Renta qua đời

Vào ngày 21/10/2014, làng thời trang và cả giới showbiz rúng động trước thông tin nhà thiết kế tài hoa Oscar De La Renta qua đời ở tuổi 82, sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư được phát hiện từ năm 2006.

Sinh năm 1932 tại Tây Ban Nha, nhà thiết kế đến Paris và có cơ hội làm việc cho các hãng thời trang danh tiếng như Lanvin, Balmain … trước khi chọn New York là nơi gây dựng thương hiệu thời trang riêng. Bắt đầu nổi tiếng từ những năm 60 của thế kỷ 20, các mẫu thiết kế sang trọng, quý phái và trang nhã của Oscar De La Renta rất được các chính khách tiếng tăm như Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Jacqueline Kennedy, Nancy Reagan và Hillary Clinton yêu chuộng. Những ngôi sao hạng A của Hollywood như Taylor Swiff, Amy Adams, Sandra Bullock, Jessica Biel... cũng thường xuyên chọn các thiết kế cao cấp của ông khi xuất hiện trên thảm đỏ, tại các sự kiện.

Trong suốt sự nghiệp thiết kế, ông đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý như Giải Nhà thiết kế của năm vào năm 2000 và 2007, giải Thành tựu trọn đời của Hiệp hội Thiết kế Thời trang Mỹ CFDA, Giải thưởng thời trang Coty nhiều năm liền. Đồng thời ông cũng là Chủ tịch của CFDA trong các nhiệm kỳ: 1973-1976 và 1986-1988.

Những sự kiện gây xôn xao làng mốt thế giới trong năm 2014 ảnh 1

Oscar được tôn vinh là ông vua của các thiết kế mang phong cách ngọt ngào, nữ tính. Những bộ cánh của ông luôn ẩn chứa nét đẹp trang nhã, duyên dáng và thanh lịch, giúp phái đẹp thêm quyến rũ, tự tin khi mặc chúng. Chính vì vậy, sự ra đi mãi mãi của ông là một tổn thất lớn với làng thời trang cũng như mang lại niềm tiếc thương sâu sắc cho giới mộ điệu và nhiều ngôi sao nổi tiếng như Taylor Swiff, Karlie Kloss, Naomi Campell, Cindy Crawford, … Alina Cho - biên tập viên nổi tiếng của nhà xuất bản Random House đã chia sẻ nỗi buồn của mình với độc giả về cái chết của nhà thiết kế huyền thoại: "Ông ấy là một quý ông thực sự - theo ý nghĩa chuẩn xác nhất của ngôn từ. Ông luôn là ánh sáng rực rỡ! Mất mát này quả là điều khủng khiếp cho thế giới thời trang".

Những sự kiện gây xôn xao làng mốt thế giới trong năm 2014 ảnh 2
2. Marc Jacobs chia tay Louis Vuitton


Sau 16 năm gắn bó và mang đến nhiều thành công vang dội cho Louis Vuitton, vào tháng 10 năm nay, nhà thiết kế nổi tiếng người Mỹ Marc Jacobs đã quyết định rời khỏi đế chế thời trang danh tiếng để tập trung phát triển sự nghiệp riêng với thương hiệu mang tên ông.

Sự ra đi của Marc Jacobs khiến những ai yêu quý Louis Vuitton không khỏi tiếc nuối và lo âu về tương lai của thương hiệu thời trang cao cấp này. Bởi Marc Jacobs đã góp phần không nhỏ để đưa thương hiệu Louis Vuitton từ hãng chuyên bán hành lý đồ da cao cấp trở thành một đế chế thời trang toàn cầu nhờ sức sáng tạo vô biên lẫn khả năng dẫn đầu các xu hướng mốt mới. Thậm chí nhiều biên tập viên, nhà phê bình thời trang danh tiếng còn thốt lên rằng thời trang thế giới sẽ không còn là thời trang nếu thiếu sự hiện diện của bộ đôi Marc Jacobs và Louis Vuitton.

Những sự kiện gây xôn xao làng mốt thế giới trong năm 2014 ảnh 3

3. Sự lên ngôi của biểu tượng thời trang da màu Lupita Nyong'o

Nữ diễn viên trẻ gốc Kenya Lupita Nyong'o đã trở thành tâm điểm của cả làng thời trang và kinh đô điện ảnh Hollywood trong năm 2014 khi đoạt giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim 12 năm nô lệ, đồng thời được vinh danh như những “fashion icon” mới đầy tài năng.

Hầu như bất cứ trang phục nào mà Lupita Nyong'o chọn lựa để xuất hiện trước công chúng, trong các sự kiện giải trí hay trên đường phố, đều dễ dàng lọt vào danh sách những kiểu thiết kế đẹp nhất. Khoảng khắc “viên ngọc đen” của làng thời trang lẫn điện ảnh thế giới xuất hiện trong những chiếc váy lộng lẫy, tuyệt đẹp của Lanvin hay Prada đã đốn tim hàng triệu tín đồ năm châu nhờ gu thẩm mĩ tinh tế, sành điệu và đẳng cấp.

Những sự kiện gây xôn xao làng mốt thế giới trong năm 2014 ảnh 4

4. Tranh cãi từ chiếc váy “mặc như không” của Rihana

Tại Lễ trao giải thời trang thường niên Council of Fashion Designers of America 2014 (CFDA – Giải thưởng của Hội đồng Thiết kế Thời trang Mỹ) vào tối 2/6 tại New York, Hoa Kỳ, Rihanna đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông lẫn công chúng khi diện chiếc váy xuyên thấu gây sốc, đính hàng ngạn viên pha lê lấp lánh giúp nữ ca sĩ khoe trọn vòng 1 thả rông lẫn vòng 3 chỉ được che hờ bằng chiếc quần lọt khe. 

Chiếc váy được ví như “lưới đánh cá” của nữ ca sĩ, vốn được xem là một biểu tượng thời trang của thế giới, đã làm dấy lên nhiều tranh cãi xoay quanh ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm. Trong khi một số ý kiến cho rằng thời trang của Rihanna quá sexy đến mức không thể chấp nhận được, thì nhà thiết kế bộ váy này – Adam Selman, lại cho rằng: “Thời trang chính là vẻ đẹp và cơ thể người phụ nữ chính là một phần của vẻ đẹp đó”.

Ngoài ra, nhà thiết kế còn tạo ra nhiều trận tranh luận nảy lửa trong làng mốt khi khẳng định chính ekip của mình muốn tạo ra scandal thu hút báo chí và dư luận từ chiếc váy này. Và dù đúng hay không cũng có thể thấy hiệu quả mang lại của chiếc váy đình đám không hề nhỏ, khi cái tên Rihanna cũng như hình ảnh trang phục độc nhất vô nhị của nữ ca sĩ đã xuất hiện nhan nhản trên mặt báo và trở thành tâm điểm đáng chú ý nhất tại CFDA 2014.

Những sự kiện gây xôn xao làng mốt thế giới trong năm 2014 ảnh 5

5. Vợ chồng Kim gây “bão” trên bìa tạp chí Vogue

Lại một sự kiện cực sốc và gây tranh cãi cũng trong năm 2014, khi đôi vợ chồng bị gắn mác “Cặp đôi bị ghét nhất Hollywood” Kim Kardashian và Kayne West được vinh dự xuất hiện trên bìa tạp chí danh giá Vogue vào tháng 4, tức có cơ hội sánh ngang với hàng loạt nhân vật tiếng tăm và có tầm ảnh hưởng quan trọng khác trên thế giới đã từng lên bìa Vogue trước đó như Nữ hoàng Elizabeth II, Jonh Lennon, Tổng thống Mỹ Barack Obama, ca sĩ Lady Gaga …

Khi quyết định cho Kim và Kayne lên trang bìa, Tổng Biên tập Anna Wintour cũng bị vạ lây vì “gạch đá dư luận”. Trước những lời bài xích cho rằng Kayne West vì quá yêu Kim đã sẵn sàng làm mọi thứ để chiều lòng vợ sắp cưới, trong đó có việc dùng uy danh của mình để “xin xỏ” Tổng Biên tập Vogue; hay lời phát biểu thẳng thừng sẽ tẩy chay tạp chí này của nhiều ngôi sao hàng đầu Hollywood như Sarah Michelle Gellar rất được fan hâm mộ đồng tình: “Có thể tôi sẽ hủy đặt Vogue dài hạn. Cả nhà có đồng ý với tôi không?”, người đàn bà quyền lực nhất làng mốt đã phải lên tiếng xoa dịu dư luận. 

Về nguyên nhân chọn cặp vợ chồng tai tiếng này theo Anna Wintour giải thích là vì: “Không có chuyện Kayne năn nỉ tôi cho Kim lên bìa. Kayne là người định hình văn hóa và là nghệ sĩ trình diễn tuyệt vời, trong khi Kim với cá tính và quyết tâm mạnh mẽ đã xác lập được vị trí nổi bật trong giới giải trí. Với tôi, tấm hình bìa này duyên dáng và đầy cảm xúc”.

Tuy nhiên, lời phát biểu này vẫn không làm fan trung thành của Vogue lẫn giới nghệ sĩ hài lòng. Đến nay, nhiều người vẫn cho rằng việc hai người này xuất hiện chễm chệ trên trang bìa Vogue bị xem là điều đáng sỉ nhục cho một tạp chí danh giá hàng đầu thế giới.

Những sự kiện gây xôn xao làng mốt thế giới trong năm 2014 ảnh 6

6. Trang phục thảm đỏ giá 18,1 triệu đô của Cate Blanchett

Không chỉ chiến thắng tượng vàng Oscar 2014 với danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Cate Blanchett còn thành công khi biết cách thu hút toàn bộ ống kính của giới truyền thông từ bộ trang phục - trang sức lộng lẫy có mức giá đến 18,1 triệu đô la Mỹ.

Người hâm mộ rất thích thú với thông tin để thật nổi bật tại lễ trao giải đình đám này, Cate Blanchett đã mạnh tay chi đến 100.000 đô cho chiếc váy xuyên thấu sang trọng trong bộ sưu tập haute couture của Armani, khoảng 18 triệu đô cho trang sức gồm bông tai, vòng đeo tay và chiếc nhẫn được chế tác từ hơn 62 viên kim cương đắt giá.

Theo Mi Quỳnh


Theo Zing
MỚI - NÓNG