Nữ diễn viên phim 'Vua bịp 1999' đột tử ở tuổi 48

Hình ảnh thời trẻ của La Minh Châu.
Hình ảnh thời trẻ của La Minh Châu.
La Minh Châu - diễn viên cùng thời với Lê Tư - nhập viện sáng 27/5 do nôn mửa, rồi qua đời không lâu sau đó. 

Trang HK01 đưa tin nữ diễn viên Hong Kong La Minh Châu đột tử do bệnh tim mạch vào sáng nay. Hướng Hoa Ba - anh trai của nhà sản xuất Hướng Hoa Cường - tiết lộ nữ diễn viên được đưa đi nhập viện do nôn mửa, gần đây cô tích cực giảm cân. Hướng Hoa Ba cho biết ông sẽ giúp đỡ gia đình La Minh Châu lo hậu sự.

Nữ diễn viên phim 'Vua bịp 1999' đột tử ở tuổi 48 ảnh 1

Diễn viên La Minh Châu. Ảnh: HK01.

Khi biết tin, tài tử Hoàng Bách Minh chia sẻ trên HK01 anh gặp La Minh Châu cách đây 10 ngày. Lúc đó cô khỏe mạnh, nhanh nhảu, không hề có biểu hiện khác thường.

La Minh Châu sinh năm 1968, tên thật là La Hạo Nhân. Cô gia nhập showbiz cùng thời các người đẹp La Mỹ Vy, Lê Tư... Năm 1984, La Minh Châu nhận được nhiều sự chú ý với phim Ma vui vẻ (Happy Ghost). Tiếp đó cô đóng Ma ảnh, Vua Bịp 1999 (The Conman) - phim có sự tham gia của Lưu Đức Hoa, Chu Nhân, Trương Gia Huy...

La Minh Châu trải qua cuộc hôn nhân kéo dài hai năm với Vương Bồi Hùng. Sau khi ly hôn, cô yêu một vài người nhưng không tiến tới hôn nhân. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.