'Nữ hoàng nội y' Anh quốc dùng tay che không hết vòng 1 'nhức mắt'

TPO - Demi Rose mới đây tung ảnh ngực trần siêu gợi cảm lên trang cá nhân khiến fan phát 'sốt'.
'Nữ hoàng nội y' Anh quốc dùng tay che không hết vòng 1 'nhức mắt' ảnh 1 Bức hình bán nude, dùng tay che ngực trần và tạo dáng ngồi phô thân hình đồng hồ cát trứ danh được Demi Rose tung lên Instagram có 13,6 triệu người theo dõi, hiện sau 4 giờ đăng tải đã thu hút 368 ngàn lượt thả tim và hàng ngàn bình luận khen ngợi. 'Nữ hoàng nội y' Anh quốc dùng tay che không hết vòng 1 'nhức mắt' ảnh 2 Trước đó, "nữ hoàng nội y" của Anh cũng chia sẻ hình ảnh chụp từ phía sau khoe vòng 3 siêu 'bốc lửa' trong khi vòng 2 "con kiến". Bức ảnh sau 2 ngày đăng tải đã có hơn 500 ngàn lượt thả tim. 'Nữ hoàng nội y' Anh quốc dùng tay che không hết vòng 1 'nhức mắt' ảnh 3 Mặc dù chiều cao khiêm tốn 1m57 nhưng mỹ nhân xứ sương mù sở hữu số đo cơ thể cực nóng bỏng là 94-61-91 cm, gương mặt búp bê đẹp ngọt ngào nên Demi Rose vẫn là người mẫu nội y nổi tiếng hàng đầu ở quê nhà. 'Nữ hoàng nội y' Anh quốc dùng tay che không hết vòng 1 'nhức mắt' ảnh 4 Rất nhiều lần mỹ nhân sinh năm 1995 khoe ảnh kiệm vải, phô thân hình sexy khiến người nhìn phải đỏ mặt 'Nữ hoàng nội y' Anh quốc dùng tay che không hết vòng 1 'nhức mắt' ảnh 5 Demi Rose trong buổi chụp hình bikini cho thương hiệu đồ bơi Oh Polly tại biển Miami, Florida, Mỹ hồi đầu tháng 3 khiến fan "nhức mắt" 'Nữ hoàng nội y' Anh quốc dùng tay che không hết vòng 1 'nhức mắt' ảnh 6 Thời gian qua, Demi Rose sang Los Angeles (Mỹ) để phát triển công việc người mẫu ảnh. Cô đang đếm ngược từng ngày để chào mừng tuổi 25 vào ngày 27/3 tới.
Theo Theo Daily Mail/Instagram
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.