Ở tuổi 72, nhạc sĩ Đức Huy hạnh phúc bên vợ trẻ và con gái thứ 5

TPO - Những chia sẻ của nhạc sĩ Đức Huy nhân dịp ông tổ chức tiệc thôi nôi cho con gái đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Vừa đây, nhạc sĩ Đức Huy trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ sau khi ca sĩ Hoàng Bách đăng tải hình ảnh vợ chồng anh đến tham gia tiệc thôi nôi của con gái Đức Huy ở TP HCM trên trang cá nhân.

Ở tuổi 72, nhạc sĩ Đức Huy hạnh phúc bên vợ trẻ và con gái thứ 5 ảnh 1  

Theo đó giọng ca “Chuyện chàng cô đơn” viết: “Ăn thôi nôi con gái út anh Đức Huy, ảnh kêu chưa chắc là út, ráng theo ảnh thôi!”. Điều đáng nói là trong hình ảnh, mặc dù đã 72 tuổi nhưng nhìn nhạc sĩ Đức Huy vẫn vô cùng phong độ với vẻ ngoài lịch lãm và phong độ.

Chia sẻ với Zing.vn về việc làm ông bố bỉm sữa ở tuổi 72, nhạc sĩ Đức Huy bày tỏ, ông cảm nhận niềm vui mỗi ngày khi được tự chăm sóc và làm mọi việc cho con. Cụ thể, từ khi bà xã mang bầu đến khi sinh con, vợ chồng nam nhạc sĩ dành toàn bộ thời gian cho em bé vì không muốn giao con cho người giúp việc . “Tôi không muốn con mình bị ảnh hưởng bởi lối sống, cách nghĩ, cách nói của những người xa lạ. Chắc do tôi nghèo nên muốn tự làm tất cả cho con", ông nói.

Ở tuổi 72, nhạc sĩ Đức Huy hạnh phúc bên vợ trẻ và con gái thứ 5 ảnh 2 Đức Huy và con trai Vinh Sơn khi cậu bé 2 tuổi.

Bật mí về cô con gái vừa tròn 1 tuổi, nam nhạc sĩ chia sẻ em bé khá ngoan, ăn và ngủ tốt nên cuộc sống vợ chồng ông không bị xáo trộn nhiều. Đồng thời tại đây, nhạc sĩ Đức Huy cũng khẳng định rằng ở tuổi ngoài 70, ông vẫn giữ được sức khỏe tốt, giàu năng lượng cùng tinh thần lạc quan yêu đời.

Nhạc sĩ “Và tôi cũng yêu em” còn tự tin cho biết giữa mình và người vợ kém hơn 4 thập kỉ tuổi không có khoảng cách. "Đầu đời của nàng và cuối đời của chàng nếu có thể hòa hợp cùng nhau thì còn gì bằng", Đức Huy bày tỏ.

Ở tuổi 72, nhạc sĩ Đức Huy hạnh phúc bên vợ trẻ và con gái thứ 5 ảnh 3 Vợ chồng Đức Huy trong một sự kiện diễn ra vào năm 2018. Mặc dù đã ngoài 70 tuổi nhưng nam nhạc sĩ vẫn sở hữu ngoại hình phong độ và gu thời trang trẻ trung.

Được biết, bạn đời hiện tại của nhạc sĩ Đức Huy tên là Mai Khôi, kém chồng 44 tuổi quê ở An Giang và là fan của nam nhạc sĩ. Cả hai có khoảng thời gian 3 năm tìm hiểu trước khi kết hôn.

Đức Huy sinh năm 1947, là một nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc hải ngoại. Ông nổi tiếng với những bản tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng, dễ đi vào lòng người nghe như: “Và tôi cũng yêu em”, “Đừng xa em đêm nay”, “Như đã dấu yêu”, “Người tình trăm năm”, “Và con tim đã vui trở lại”,...

Trước đây, ông từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với 3 đứa con xinh xắn cùng ca sỹ Thảo My. Nhưng sau 13 năm chung sống, họ quyết định chia tay. Hiện tại, vợ sống nhạc sĩ “Và tôi cũng yêu em” cùng 2 con nhỏ đang sống hạnh phúc tại khu căn hộ cao cấp ở quận 8.

Ở tuổi 72, nhạc sĩ Đức Huy hạnh phúc bên vợ trẻ và con gái thứ 5 ảnh 4 Nhạc sĩ Đức Huy và vợ cũ là ca sĩ Thảo My. Sau ly hôn, nhạc sĩ "Và tôi cũng yêu em" vẫn thường trao đổi chuyên chăm sóc con cái với vợ cũ.
MỚI - NÓNG