Oscar 85: 'Argo' giành giải Phim xuất sắc nhất

Oscar 85: 'Argo' giành giải Phim xuất sắc nhất
TPO - Bộ phim "Argo" của nam tài tử kiêm đạo diễn trẻ tài năng Ben Affleck đã bất ngờ giành giải Phim xuất sắc nhất Oscar lần thứ 85, vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký trong cùng hạng mục này.

> Oscar 2013 dễ và khó đoán

Ben Affleck và vợ trên thảm đỏ Oscar 85
Ben Affleck và vợ trên thảm đỏ Oscar 85.

Đây có thể coi là niềm an ủi lớn lao đối với Ben khi anh không nhận đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất và để vuột mất giải thưởng này vào tay đạo diễn Lý An, tuy nhiên Argo lại giành được giải thưởng có thể nói là quan trọng và danh giá nhất lễ trao giải. Tài tử nhận giải thưởng này từ tay phu nhân tổng thống Mỹ Michelle Obama.

Argo do Ben làm đạo diễn, kiêm diễn viên chính với sự tham gia sản xuất của nam tài tử George Clooney, trước đó đã từng ‘càn quét’ các giải thưởng quan trọng khác trước khi ‘chinh chiến’ tại Oscar năm nay.

Dựa vào một sự kiện có thật, Argo kể về 6 con tin người Mỹ ở Iran được giải cứu dưới sự giúp đỡ của một đoàn làm phim giả mạo. Phim lột tả cuộc khủng hoảng con tin ở đất nước Trung Đông này vào cuối thập niên 1970.

Với Argo, Ben thực sự thoát khỏi cái bóng tài tử điển trai ở Hollywood để trở thành một trong những đạo diễn hàng đầu hiện nay.

Nữ diễn viên 22 tuổi Jennifer Lawrence đã rất xuất sắc vượt qua rất nhiều đối thủ đáng gờm trong cùng hạng mục để giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Silver Linings Playbook.

Jennifer Lawrence hạnh phúc nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
Jennifer Lawrence hạnh phúc nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Như vậy là sau hàng loạt những giải thưởng tiền Oscar, nữ diễn viên 9X đã đoạt được tượng vàng Oscar danh giá. Đây là lần thứ hai cô được đề cử Oscar và là lần đầu giành giải. Cách đây hai năm, Jennifer Lawrence cũng từng được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong phim Winter's Bone.

Quá xúc động với vinh dự lớn lao, Jennifer Lawrence đã bị vấp ngã vào đuôi váy khi lên sân khấu nhận giải. Nhưng cô đã nhanh chóng nhận được sự trợ giúp của nam diễn viên Hugh Jackman.

Nữ diễn viên 9X Jennifer Lawrence quá xúc động khi nhận giải thưởng, cô đã bị vấp ngã khi lên sân khấu
Nữ diễn viên 9X Jennifer Lawrence quá xúc động khi nhận giải thưởng, cô đã bị vấp ngã khi lên sân khấu.
Đây có thể nói là vinh dự rất lớn của nữ diễn viên trẻ tuổi này
Đây có thể nói là vinh dự rất lớn của nữ diễn viên trẻ tuổi này.

Nam diễn viên Daniel Day-Lewis cũng trở thành một trong những nhân vật thắng lớn nhất lễ trao giải năm nay khi giành được tượng vàng Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn ấn tượng nói về cuộc đời của vị tổng thống thứ 16 của nước Mỹ trong phim Lincoln.

Cả hội trường đã cùng đứng dậy vỗ tay khi nam tài tử 55 tuổi tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng danh giá trong sự nghiệp.

Daniel Day-Lewis trên thảm đỏ Oscar
Daniel Day-Lewis trên thảm đỏ Oscar.

Nữ diễn viên Anne Hathaway - nàng Fantine của "Những người khốn khổ" nức nở trên sân khấu khi lần đầu tiên trong sự nghiệp chạm tay vào tượng vàng Oscar. Cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Với diễn xuất ấn tượng của mình trong bộ phim Những người khốn khổ, Anne đã vượt qua các đối thủ nặng ký như Amy Adams (phim The Master), Sally Field (phim Lincoln), Helen Hunt (phim The Sessions), Jacki Weaver (phim Silver Linings Playbook).

Đây là lần thứ hai Anne nhận đề cử Oscar và là lần đầu giành tượng vàng danh giá. Trước đó, vai diễn nàng Fantine của cô đã giành một loạt giải thưởng quan trọng khác như Quả Cầu Vàng, SAGs, Bafta..

Vai diễn ấn tượng của Anne Hathaway trong Những người khốn khổ
Vai diễn ấn tượng của Anne Hathaway trong Những người khốn khổ.

Nam tài tử người Áo Christopher Waltz được trao giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong bộ phim Django Unchained của đạo diễn Quentin Tarantino.

Đây là lần thứ hai anh giành được tượng vàng Oscar danh giá. Trước đó vào năm 2010, Christopher Waltz lần đầu tiên chạm tay tới giải Oscar khi tham gia bộ phim Inglorious Basterds.

Christoph Waltz nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất
Christoph Waltz nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Đạo diễn người Đài Loan Lý An đã bất ngờ vượt qua rất nhiều đối thủ ở cùng hạng mục để giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim Life of Pi.

Đây là lần thứ hai, Lý An giành được giải thưởng danh giá này. Lần đầu tiên ông được vinh danh tại Oscar là vào năm 2006 với bộ phim về đề tài đồng tính – Brokeback Moutain.

Lý An bất ngờ giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất
Lý An bất ngờ giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

'Họa mi' nước Anh Adele đã giành giải Oscar Bài hát trong phim hay nhất với ca khúc Skyfall nằm trong bộ phim cùng tên về điệp viên 007. Đây là một kết quả không nằm ngoài dự đoán khi cô là ứng cử viên nổi bật nhất tại hạng mục này năm nay.

Như vậy là nữ ca sĩ đã lập kỳ tích khi giành cả hai giải thưởng danh giá nhất trong sự nghiệp của một nghệ sĩ đó là Grammy và Oscar trong vòng vài năm trở lại đây.

Adele giành giải Bài hát trong phim hay nhất
Adele giành giải Bài hát trong phim hay nhất.
Adele trình diễn Skyfall trên sân khấu lễ trao giải Oscar
Adele trình diễn Skyfall trên sân khấu lễ trao giải Oscar.

Life of Pie của đạo diến Lý An giành giải Hòa âm xuất sắc nhất cho nhà soạn nhạc Mychael Danna.

Hạng mục Dàn dựng âm thanh xuất sắc nhất gây bất ngờ cho những khách mời tham dự lễ trao giải khi lần đầu tiên, có hai bộ phim cùng đoạt giải thưởng này đó là SkyfallZero Dark Thirty.

Bộ phim Amour từng giành giải Cành Cọ Vàng của LHP Cannes 2012, tiếp tục giành giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar lần thứ 85. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của hầu hết các nhà phê bình bởi ở hạng mục này, Amour gần như không có đối thủ.

Dàn diễn viên của Những người khốn khổ trình diễn trên sân khấu
Dàn diễn viên của Những người khốn khổ trình diễn trên sân khấu.

Không chỉ giành giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, Amour còn là một đối thủ đáng gờm ở hạng mục Phim xuất sắc nhất. Rất hiếm phim được đề cử ở cả hai hạng mục này.

Trước đó, bộ phim Searching for Sugar Man của nhà làm phim người Thụy Điển Malik Bendjelloul đã giành giải Phim tài liệu xuất sắc nhất.

 Bộ phim Brave của hãng Pixar đã vượt qua rất nhiều đối thủ khác để giành giải Phim hoạt hình hay nhất. Paperman của hãng Disney giành giải Phim hoạt hình ngắn hay nhất.

Life of Pi của đạo diễn Lý An đã xuất sắc giành được hai giải Quay phim đẹp nhấtHiệu ứng hình ảnh.

Các ngôi sao điện ảnh danh giá nhất thế giới đang tề tựu về nhà hát Dolby ở Los Angeles để tham dự lễ hội điện ảnh lớn nhất trong năm - lễ trao giải Oscar lần thứ 85.

Nhà hát Dolby - nơi diễn ra lễ trao giải
Nhà hát Dolby - nơi diễn ra lễ trao giải.

Những ngôi sao xuất hiện sớm nhất trên thảm đỏ là Jessica Chastain (đề cử Nữ diễn viên chính với vai diễn trong phim Zero Dark Thirty) trong bộ váy ánh bạc lấp lánh gợi cảm, nữ diễn viên Amy Adams chọn bộ váy quây lộng lẫy như nàng công chúa của nhà thiết kế lừng danh Oscar de la Renta.

Nữ diễn viên Jennifer Lawrence của bộ phim được đè cử phim hay nhất Silver Linings Playbook diện bộ đầm dạ hội cao cấp màu trắng muốt của Dior. Cô cũng được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong phim này.

Nữ diễn viên Jessica Chastain
Nữ diễn viên Jessica Chastain.
Diễn viên Anne Hathaway
Diễn viên Anne Hathaway.

Nữ diễn viên Anne Hathaway khoe thân hình mảnh mai sau quá trình giảm cân cho vai diễn trong phim Những người khốn khổ, tuy nhiên cô vẫn rất xinh đẹp trong bộ đầm hồng của Prada. Anne cũng nhận đề cử Nữ diễn viên phụ với vai diễn ấn tượng trong phim này.

Dẫn đầu về đề cử tại Oscar năm nay tiếp tục là hai bộ phim 'bom tấn' Lincoln Life of Pi, đây cũng là hai tác phẩm điện ảnh xuất sắc luôn ở vị trí dẫn đầu ở hàng loạt giải thưởng điện ảnh danh giá gần đây. Theo sau là các phim Zero Dark ThirtyLes Miserables.

Ở hạng mục diễn xuất, các đề cử Oscar được đánh giá là thú vị nhất từ trước đến nay khi là cuộc đua của các nữ diễn viên trẻ nhất (Quvenzhane Wallis trong phim Beasts of the Southern Wild) và già nhất (Emmanuelle Riva trong phim Amour) trong lịch sử được đề cử.

Diễn viên Jennifer Lawrence
Diễn viên Jennifer Lawrence.

Nhiều nhân vật trượt đề cử Oscar năm nay cũng gây bất ngờ và tiếc nuối cho người hâm mộ, ví dụ như hai đạo diễn từng giành tượng vàng Oscar là Kathryn Bigelow và Tom Hooper bị trượt đề cử đạo diễn, nam diễn viên Ben Affleck cũng không nhận được đề cử đạo diễn xuất sắc nhất dù phim Argo của anh rất nổi tiếng trong năm qua.

Tiếp tục cập nhật!

DANH SÁCH ĐỀ CỬ OSCAR 85

Phim hay nhất

Amour
Argo
Beasts of the Southern Wild
Django Unchained
Les Miserables
Life of Pi
Lincoln
Silver Linings Playbook
Zero Dark Thirty

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Bradley Cooper, “Silver Linings Playbook”
Daniel Day-Lewis, “Lincoln”
Denzel Washington, “Flight”
Hugh Jackman, “Les Miserables”
Joaquin Phoenix, "The Master"

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Emmanuelle Riva, “Amour”
Jennifer Lawrence, “Silver Linings Playbook”
Jessica Chastain, “Zero Dark Thirty”
Naomi Watts, “The Impossible”
Quvenzhane Wallis, “Beasts of the Southern Wild”

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Alan Arkin, “Argo”
Christoph Waltz, “Django Unchained”
Philip Seymour Hoffman, “The Master”
Robert De Niro, “Silver Linings Playbook”
Tommy Lee Jones, “Lincoln”

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Amy Adams, “The Master”
Anne Hathaway, “Les Miserables”
Sally Field, “Lincoln”
Helen Hunt, “The Sessions”
Jacki Weaver, “Silver Linings Playbook”

Đạo diễn xuất sắc nhất

Lý An, "Life of Pi"
David O. Russell, “Silver Linings Playbook”
Behn Zeitlin, "Beast of the Southern Wild"
Michael Haneke, “Amour”
Steven Spielberg, “Lincoln”

Kịch bản gốc hay nhất

“Amour”
“Django Unchained”
“Flight”
“Moonrise Kingdom”
“Zero Dark Thirty”

Kịch bản chuyển thể hay nhất

“Argo”
“Beasts of the Southern Wild”
“Life of Pi”
“Lincoln”
“Silver Linings Playbook”

Phim hoạt hình hay nhất

“Brave”
“Frankenweenie”
“ParaNorman”
“The Pirates! Band of Misfits"
“Wreck-It Ralph”

Phim nước ngoài hay nhất

“Amour”
“A Royal Affair”
“No”
“Kon-Tiki”
“War Witch”

Quay phim xuất sắc nhất

“Anna Karenina"
“Django Unchained”
“Life of Pi”
“Lincoln”
“Skyfall”

Thiết kế phục trang đẹp nhất

“Anna Karenina”
“Les Miserables"
“Lincoln”
“Mirror Mirror”
“Snow White and the Huntsman”

Phim tài liệu hay nhất

“5 Broken Cameras”
“The Gatekeepers”
“How to Survive a Plague”
“The Invisible War”
“Searching for Sugar Man”

Biên tập phim xuất sắc nhất

“Argo”
“Life of Pi
“Lincoln”
“Silver Linings Playbook”
“Zero Dark Thirty”

Hóa trang và làm tóc xuất sắc nhất

“Hitchcock”
“The Hobbit: An Unexpected Journey”
“Les Miserables”

Nhạc phim hay nhất

“Anna Karenina”
“Argo”
“Life of Pi”
“Lincoln”
“Skyfall”

Ca khúc trong phim hay nhất

“Before My Time” - "Chasing Ice"
“Everybody Needs a Best Friend” - "Ted"
“Pi's Lullaby” - "Life of Pi"
“Skyfall” - "Skyfall"
“Suddenly” - "Les Miserables"

Hiệu quả hình ảnh xuất sắc nhất

“The Hobbit: An Unexpected Journey”
“Life of Pi”
“Marvel's The Avengers”
“Prometheus”
“Snow White and the Huntsman”

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.