Paris Hilton lại bị bắt vì dính líu tới cần sa

Paris Hilton lại bị bắt vì dính líu tới cần sa
TPO - Hôm 16-7 vừa qua, “tiểu thư tiệc tùng” Paris Hilton lại bị cảnh sát Corsica tạm giữ vì phát hiện một lượng cần sa trong túi xách. Chưa đầy nửa tháng trước, Paris cũng gặp rắc rối tương tự tại Nam Phi.

>> Paris Hilton bị thẩm vấn

Ngay sau khi đặt chân tới sân bay Figari, Pháp bằng máy bay riêng, cô nàng đỏng đảnh lập tức vị cảnh sát còng tay và đưa về trụ sở cảnh sát Corsica để xét hỏi.

Theo tờ Corse- Matin, cảnh sát đã tìm thấy một gram chất cần sa trong túi xách của Paris Hilton nhưng cô nàng 29 tuổi này lại được thả ngay sau đó một giờ đồng hồ mà không phải nộp bất kỳ khoản tiền bảo lãnh nào.

Theo lời của cảnh sát Corsica đăng trên một tờ báo địa phương, tiểu thư tóc vàng đi du lịch cùng những người bạn và “nhóm người thân tín với người quyền thế ở Malaysia” trên một chiếc phi cơ riêng. Đoàn khách này đã dừng lại đi mua sắm tại Paris trước khi bay tới Corsica. Và dự định tiếp tục lên du thuyền tới khu nghỉ dưỡng sang trọng tại Porto Cervo, thuộc đảo Sardinia, Italy.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy nửa tháng, Paris Hilton “lui tới” trụ sở cảnh sát vì nghi tàng trữ cần sa.

Hồi đầu tháng 7, khi đến cảng Elizabeth ở Nam Phi để xem trận tứ kết World Cup giữa Brazil và Hà Lan, Paris Hilton cũng bị bắt giữ trong một vài giờ vì tội danh tương tự. Ngay sau đó, cảnh sát làm rõ vụ việc, khẳng định đó là một vụ hiểu nhầm và thả tự do cô.

Người quản lý của Paris Hilton vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc này nhưng bản thân cô nàng đã trình bày cùng người hâm mộ trên Twitter: “Tôi đã phát ốm vì những lời đồn đại. Tôi đang trải qua kỳ nghỉ tuyệt nhất trong đời! Thật là mùa hè tuyệt vời! Tôi yêu cuộc sống này! Tôi yêu các bạn!”.

Phạm Hằng
Theo DM
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).