Phạm Băng Băng, Lý Thần bị nghi bí mật đăng ký kết hôn

Cặp đôi liên tục vướng tin đồn cưới xin trong thời gian gần đây. Khi Phạm Băng Băng bị thiếu gia Vương Tư Thông chỉ trích, tài tử họ Lý không ngại lên tiếng bênh vực.
Cặp đôi liên tục vướng tin đồn cưới xin trong thời gian gần đây. Khi Phạm Băng Băng bị thiếu gia Vương Tư Thông chỉ trích, tài tử họ Lý không ngại lên tiếng bênh vực.
Cặp sao nổi tiếng được cho là đang đeo nhẫn đôi và đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn.

Trang Nam Đô cho biết, Lý Thần và Phạm Băng Băng hiện chưa công bố chuyện tình cảm vì ngại dư luận. Cặp đôi đã bí mật đăng ký kết hôn.

"Thông tin tôi được cung cấp từ một người có thế lực khẳng định trong show truyền hình tới đây của đài Vệ Thị, họ sẽ công khai tin vui", nguồn tin trên Nam Đô tiết lộ.

Phản hồi về thông tin kết hôn, Lý Thần phủ nhận: “Không có chuyện đó, chỉ là tin đồn thôi”. Nhưng anh không trả lời về mối quan hệ hiện tại giữa anh và người đẹp họ Phạm.

Phạm Băng Băng, Lý Thần bị nghi bí mật đăng ký kết hôn ảnh 1

Lý Thần và Phạm Băng Băng đeo nhẫn đôi làm dậy lên thông tin bí mật đăng ký kết hôn. Trước đó, cả hai còn dùng vỏ điện thoại đôi.

Cách đây ba tháng, báo chí chụp được ảnh Lý Thần và Phạm Băng Băng tại quê nhà của người đẹp ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Theo Sina, hai người ra mắt gia đình, đồng thời bàn về kế hoạch kết hôn.

Tháng 4 vừa qua, nguồn tin cặp đôi mua biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh chờ ngày dọn về sống chung được đăng tải rầm rộ.

Nói về việc hẹn hò của sao Võ Mỵ Nương truyền kỳ, blogger nổi tiếng Cự Xuân Lôi phát biểu: “Việc họ yêu nhau, ai trong showbiz cũng tường tận. Nhưng phóng viên chưa chụp được bằng chứng mà thôi”.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).