Phạm Thanh Thảo biến từ thỏ thành hải âu

Phạm Thanh Thảo biến từ thỏ thành hải âu
TPO - Phạm Thanh Thảo từ bỏ biệt danh Thỏ khi vừa ra mắt album thứ tám "Hải âu tung cánh". Cô là ca sỹ TPHCM, từng đi hát với nghệ danh Đông Nghi, rồi bị mất tiếng một thời gian dài nên dừng lại. Được chữa trị, cô trở lại san khấu ca nhạc với tên thật của mình.

"Hải âu tung cánh" được đầu tư kĩ và khá hoành tráng, dù số triền làm DVD và VCD chỉ ngốn hơn 500 triệu đồng (do các diễn viên Hiếu Hiền, nhạc sỹ Khánh Đơn và ca sỹ Akira Phan không nhận tiền cat- sê của Thảo). Hình thức album được làm theo phong cách Hàn Quốc, được thiết kế như một hộp quà Giáng sinh....

Album có 11 bài hát và 7 video clip tặng kèm, do Phạm Thanh Thảo kết hợp với ca sĩ, nhạc sĩ Khánh Đơn thực hiện. Phạm Thanh Thảo và Khánh Đơn hợp tác với nhau từ rất lâu và khá ăn ý, minh chứng đó là các ca khúc Khánh Đơn viết tặng riêng cho Thảo trong các album đã ra mắt đều được khán giả rất yêu thích: Công chúa Thỏ, Cự ly 2 trái tim, Giấc mơ về ngôi nhà... Năm nay phần lớn thời gian Thảo lưu diễn ở hải ngoại nên công việc làm album đều do Khánh Đơn hỗ trợ.

 
Phạm Thanh Thảo biến từ thỏ thành hải âu ảnh 1

Album có nhiều màu sắc: Pop ballad, R&B, trữ tình, Dance, Slow Rock. 7 clip được quay khá hiện đại với những kịch bản “lạ”. Đoàn làm phim đã đi từ Sài gòn đến Củ Chi, Hóc Môn, Vũng Tàu, Long Hải...để có được những cảnh quay đẹp.

Ngoài âm nhạc, Phạm Thanh Thảo còn tham gia đóng phim, kinh doanh và làm từ thiện. Thảo đã đóng một số bộ phim truyền hình nhiều tập như Chuyện tình yêu (ĐD Xuân Phước), Những ngày hè xanh (ĐD Xuân Phước), Hạnh phúc có thật (ĐD Xuân Cường) và gần đây nhất là Hoa xương rồng (ĐD Lê Dũng và Nhất Tuấn).
Hiện cô kinh doanh nhà hàng với các món ăn Việt, Âu dành cho khách du lịch và những bữa cơm đầm ấm của gia đình.

Sắp tới, Phạm Thanh Thảo sẽ thực hiện 2 album nhạc trữ tình và album cover lại khoảng 20 bài hát của ca sĩ Ngọc Lan (hải ngoại) đã trình bày và được nhiều khán giả yêu thích nhất. Đây là thần tượng duy nhất của Thảo.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.