Phan Hiển ân cần chăm sóc bà bầu Khánh Thi

Phan Hiển và Khánh Thi vừa cùng tham gia một talkshow tại Hà Nội. Trong suốt buổi ghi hình vào ngày 8/5, bà bầu Khánh Thi được Phan Hiển chăm sóc chu đáo.
Phan Hiển ân cần chăm sóc bà bầu Khánh Thi ảnh 1

Phan Hiển và Khánh Thi cùng tham gia một talkshow tại Hà Nội. Đôi bạn nhảy chia sẻ nhiều điều thú vị về cuộc sống cũng như sở thích cá nhân.

Phan Hiển ân cần chăm sóc bà bầu Khánh Thi ảnh 2

Phan Hiển dành nhiều sự quan tâm cho bạn nhảy. Khi Khánh Thi chuẩn bị ngồi, anh nhanh nhẹn lấy tay đỡ cô.

Phan Hiển ân cần chăm sóc bà bầu Khánh Thi ảnh 3

Đến khi thưởng thức một món ăn, anh cũng chăm chút cho người đồng nghiệp.

Phan Hiển ân cần chăm sóc bà bầu Khánh Thi ảnh 4

Tâm sự với MC, Khánh Thi cho biết, trước đây cô thích típ đàn ông lãng mạn. Nhưng bây giờ, kiện tướng dancesport chỉ cần một người đem lại cho mình sự vui vẻ, an toàn.

Phan Hiển ân cần chăm sóc bà bầu Khánh Thi ảnh 5

Khánh Thi đã mang bầu được 7 tháng. Thời gian qua, cô gặp nhiều áp lực tâm lý trước tin đồn về cha đẻ của con mình.

Phan Hiển ân cần chăm sóc bà bầu Khánh Thi ảnh 6

Cô diện váy của một thương hiệu thời trang nổi tiếng có giá hơn 80 triệu đồng để đi quay talkshow.

Phan Hiển ân cần chăm sóc bà bầu Khánh Thi ảnh 7

Dù mang bầu, Khánh Thi vẫn bận rộn với các dự án. Ngoài tham gia sản xuất "Bước nhảy hoàn vũ nhí", cô còn mở thêm trung tâm dạy nhảy và nhờ Phan Hiển quản lý.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.