Hàn Quốc:

Phán quyết vụ nữ diễn viên bị ép mua vui cho đại gia

Diễn viên quá cố Jang Ja Yun.
Diễn viên quá cố Jang Ja Yun.
Tòa án Tối cao Seoul, Hàn Quốc, mới đây ra phán quyết, ông Kim Sung Hoon (giám đốc công ty quản lý) từng dùng bạo lực ép nữ diễn viên Jang Ja Yun mua vui cho đại gia, ca múa phục vụ trong các buổi tiệc tùng.

Ngoài ra, Kim từng yêu cầu Ja Yun sang Thái Lan và một số nước khác tham gia các cuộc tụ tập. Kim Sung Hoon bị yêu cầu bồi thường cho gia đình nạn nhân 24 triệu won (gần 480 triệu đồng).

Vụ kiện Kim Sung Hoon dai dẳng từ năm 2009. Gia đình Jang Ja Yun tố cáo Kim Sung Hoon ép nữ diễn viên quan hệ tình dục với khách hàng, hành hung cô.

Tuy nhiên, năm 2009, Kim Sung Hoon chỉ bị khép tội hành hung. Lúc đó, tòa cho rằng không đủ chứng cứ xác định Kim Sung Hoon ép Jang Ja Yun "quan hệ".

Jang Ja Yun bị phát hiện đã chết trong tình trạng treo cổ tại nhà riêng, vào ngày  8/3/2009. Diễn viên để lại thư tuyệt mệnh dài bảy trang giấy, viết rằng cô bị Kim Sung Hoon và một số người trong công ty ép phải ngủ với 20 người đàn ông.

Jang Ja Yun sinh năm 1982, gia nhập làng giải trí Hàn năm 2006. Cô từng tham gia phim truyền hình nổi tiếng Vườn sao băng.

Theo Hải Lan

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.