Phan Thị Mơ đẹp hút hồn với áo dài trắng giản dị

Phan Thị Mơ đẹp hút hồn với áo dài trắng giản dị
TPO - Xuất hiện trong buổi ra mắt sản phẩm của một người bạn thân, Phan Thị Mơ diện bộ áo dài trắng tinh khôi, khoe nét đẹp giản dị, trong sáng.

Không ồn ào xuất hiện trên mặt báo, thời gian qua Phan Thị Mơ miệt mài tham gia các bộ phim truyền hình, phim nhựa. Cô cho biết, đóng phim vừa là niềm đam mê, vừa là cách để cô học hỏi và rèn luyện để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.

Thỉnh thoảng, người đẹp xuất hiện tại các sự kiện của bạn bè thân thiết. So với một Phan Thị Mơ trước đây, sau 4 năm bước vào làng giải trí, người đẹp Tiền Giang ngày càng xinh đẹp và mặn mà. Tuy vậy, chưa bao giờ Phan Thị Mơ chọn mặc những bộ trang phục khoe da thịt. Tham dự sự kiến tối 28/06 vừa qua cô cũng diện áo dài trắng tinh khôi.

Một số hình ảnh của Phan Thị Mơ trong chương trình:

Phan Thị Mơ đẹp hút hồn với áo dài trắng giản dị ảnh 1
Phan Thị Mơ đẹp hút hồn với áo dài trắng giản dị ảnh 2
Phan Thị Mơ đẹp hút hồn với áo dài trắng giản dị ảnh 3
Phan Thị Mơ đẹp hút hồn với áo dài trắng giản dị ảnh 4
Phan Thị Mơ đẹp hút hồn với áo dài trắng giản dị ảnh 5
Phan Thị Mơ đẹp hút hồn với áo dài trắng giản dị ảnh 6
Phan Thị Mơ đẹp hút hồn với áo dài trắng giản dị ảnh 7
Phan Thị Mơ đẹp hút hồn với áo dài trắng giản dị ảnh 8
Phan Thị Mơ đẹp hút hồn với áo dài trắng giản dị ảnh 9
Phan Thị Mơ đẹp hút hồn với áo dài trắng giản dị ảnh 10
Phan Thị Mơ đẹp hút hồn với áo dài trắng giản dị ảnh 11
Phan Thị Mơ đẹp hút hồn với áo dài trắng giản dị ảnh 12
Phan Thị Mơ đẹp hút hồn với áo dài trắng giản dị ảnh 13
Phan Thị Mơ đẹp hút hồn với áo dài trắng giản dị ảnh 14
Phan Thị Mơ đẹp hút hồn với áo dài trắng giản dị ảnh 15
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.