Phan Thu Quyên khoe nét e ấp của con gái miền Tây

Phan Thu Quyên khoe nét e ấp của con gái miền Tây
TPO - Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 khoe vẻ đẹp dịu dàng và nền nã đặc trưng của người con gái miền Tây khi thực hiện bộ ảnh mới với trang phục áo dài truyền thống.

Đăng quang ngôi vị Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012, Phan Thu Quyên luôn gây ấn tượng với người đối diện bằng vẻ đẹp nền nã và dịu dàng đặc trưng của người con gái miền Tây.

Chính vì nét đẹp hiền hòa luôn thường trực trên khuôn mặt và thần thái của mình khiến cô bị cho rằng mờ nhạt và thiếu nổi bật so với các người đẹp khác. Tuy nhiên, Phan Thu Quyên vẫn rất hãnh diện vì vẻ đẹp đặc trưng của cô.

Sở hữu chiều cao 1m72 và các số đo hình thể khá chuẩn 86-60-90, Phan Thu Quyên càng tỏa sáng rạng rỡ hơn khi đứng trước ống kính. Cô cũng không ngần ngại thử sức ở các phong cách hiện đại, gợi cảm. Tuy nhiên, có lẽ người đẹp vẫn hợp nhất với vẻ dịu dàng, e ấp khi diện trang phục áo dài.

Trong bộ áo dài cầu kỳ của nhà thiết kế Việt Hùng, nét đẹp hiền dịu của Phan Thu Quyên thực sự khiến cho cánh mày râu phải 'say nắng'.

Cùng ngắm chùm ảnh mới của Phan Thu Quyên với áo dài:

Phan Thu Quyên khoe nét e ấp của con gái miền Tây ảnh 1

Phan Thu Quyên khoe nét e ấp của con gái miền Tây ảnh 2
Phan Thu Quyên khoe nét e ấp của con gái miền Tây ảnh 3
Phan Thu Quyên khoe nét e ấp của con gái miền Tây ảnh 4
Phan Thu Quyên khoe nét e ấp của con gái miền Tây ảnh 5
Phan Thu Quyên khoe nét e ấp của con gái miền Tây ảnh 6
Phan Thu Quyên khoe nét e ấp của con gái miền Tây ảnh 7
Phan Thu Quyên khoe nét e ấp của con gái miền Tây ảnh 8
Phan Thu Quyên khoe nét e ấp của con gái miền Tây ảnh 9

Duy Nam
Ảnh: H&H Studio
Stylist: Bảo Lộc
Tóc: Duy Nguyễn
Áo dài: Việt Hùng

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.